Một VĐV qua đời vì gặp vấn đề về sức khoẻ khi tham gia chạy marathon

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
14/06/2022 19:14 GMT+7

Một vận động viên (VĐV) ở tỉnh Gia Lai đã qua đời vì gặp vấn đề về sức khoẻ khi tham gia cự ly 21 km giải VnExpress Marathon Quy Nhơn 2022 vừa được tổ chức tại TP.Quy Nhơn (Bình Định).

Ngày 14.6, Ban tổ chức giải Marathon Quy Nhơn 2022 đã ra thông báo chính thức chia buồn trước việc 1 VĐV thi đấu giải đã qua đời vì lý do sức khoẻ.

Theo đó, VĐV tên T.C.Đ.P (45 tuổi, ở TP.Pleiku, Gia Lai) đã mất vào hồi 16 giờ 20 phút ngày 13.6, sau hơn một ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Theo ban tổ chức, VĐV này gặp vấn đề về sức khoẻ khi tham gia cự ly 21 km giải Marathon Quy Nhơn 2022 được tổ chức vào ngày 12.6 tại TP.Quy Nhơn (Bình Định). Các bác sĩ đã hết mình cứu chữa nhưng không giữ được anh ở lại với cộng đồng.

Ban tổ chức và UBND tỉnh Bình Định đã lập tổ công tác để cùng gia đình lo hậu sự. Lễ viếng và truy điệu anh P. được tổ chức tại nhà riêng ở TP.Pleiku.

Các VĐV tham gia chạy tại giải Marathon Quy Nhơn 2022

Giải Marathon Quy Nhơn 2022 tổ chức thi đấu các cự ly 42 km, 21 km, 10 km, 5 km dành cho nam, nữ; thu hút khoảng 10.000 người đăng ký thi đấu gồm VĐV phong trào và VĐV chuyên nghiệp.

Trước khi giải diễn ra, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan của tỉnh triển khai phối hợp tổ chức Giải chạy Marathon Quy Nhơn 2022.

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Bình Định là đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, lập các trạm y tế trên lộ trình đường chạy, đích đến, bố trí đội ngũ y tế trực cấp cứu, sơ cứu tại địa điểm xuất phát, đích đến, các điểm trên cung đường chạy, bố trí phương tiện xe cấp cứu hợp lý phục vụ sơ cấp cứu trong ngày diễn ra giải chạy Kun Marathon (cả ngày 11.6.2022) và ngày chạy chính (12.6.2022).

Đồng thời, Sở Y tế tỉnh Bình Định còn được giao nhiệm vụ bố trí 2 kíp trực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định trong 2 ngày 11 và 12.6 và chỉ đạo Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Bình Định tham gia công tác hỗ trợ vận động viên hồi sức tại khu vực về đích của giải chạy.

Theo Điều lệ tham dự giải chạy Marathon Quy Nhơn 2022, tất cả các VĐV phải ký vào Biên bản miễn trừ trách nhiệm theo mẫu của ban tổ chức trước khi tham gia giải. VĐV dưới 16 tuổi phải có người giám hộ chịu trách nhiệm và ký vào bản miễn trừ trách nhiệm do ban tổ chức cung cấp. Cũng theo điều lệ, các VĐV chỉ cần xuất trình chứng minh thư hoặc hộ chiếu khi đến nhận Bib tham dự sự kiện.

Một chuyên gia trong ngành y tế cho biết trước đây đã có một trường hợp VĐV marathon đã qua đời vì lý do sức khoẻ khi đang thi đấu giải marathon tại TP.HCM. Vì vậy, công tác y tế và yêu cầu tự bản thân VĐV phải đảm bảo được sức khoẻ bản thân đã được khuyến cáo rất nhiều. Giải Marathon Quy Nhơn 2022 có số lượng người đăng ký tham dự rất đông, Ban tổ chức khó có thể kiểm tra sức khỏe các VĐV trước khi tham gia thi đấu, nếu thực hiện phải huy động lực lượng nhân viên y tế rất lớn.

Tuy nhiên, ban tổ chức các giải marathon nên phân loại cự ly chạy để có biện pháp phù hợp về vấn đề sức khỏe của các VĐV, nhất là với các cự ly chạy 21km và 42 km.

Tại giải Marathon Quy Nhơn 2022, các VĐV tham gia thi đấu rất sớm (cự ly 42 km xuất phát lúc 3 giờ sáng, cự ly 21 km xuất phát lúc 4 giờ 15 phút…) và trong sáng 12.6 thời tiết nắng nóng… nên càng phải chú ý vấn đề về sức khỏe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.