Một tuần có hơn 4.000 đoàn viên được giới thiệu kết nạp Đảng

Vũ Thơ
Vũ Thơ
16/03/2022 11:58 GMT+7

Theo báo cáo của T.Ư Đoàn, trong tuần 2 của Tháng Thanh niên năm 2022 (từ 7 - 14.3), đoàn viên thanh niên đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa và có hơn 4.000 đoàn viên được giới thiệu kết nạp Đảng .

Thực hiện gần 4.000 công trình thanh niên

Theo T.Ư Đoàn, trong tuần 2 của Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh tổ chức hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Đoàn; các hoạt động về nguồn, đến với địa danh lịch sử, đền ơn đáp nghĩa, tham gia bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử tại các địa phương... thu hút 216.794 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia với tổng kinh phí triển khai gần 2,5 tỉ đồng.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn tham dự lễ khánh thành công trình thanh niên tại H.Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

dương triều

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn, nhiều công trình, phần việc và các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền đã được tổ chức với tổng kinh phí hơn 14 tỉ đồng, được sự quan tâm và tham gia của 410.945 lượt đoàn viên, thanh niên trên cả nước.

Các cấp bộ Đoàn trên toàn quốc đã tổ chức thêm 364 mô hình thanh thiếu nhi tham gia giới thiệu, quảng bá về di tích lịch sử, văn hóa của địa phương, đất nước, thu hút 21.210 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Cũng trong tuần 2, các cấp bộ Đoàn đã triển khai thực hiện 3.989 công trình thanh niên các cấp (87 công trình thanh niên cấp tỉnh, 857 công trình thanh niên cấp huyện và 3.040 công trình thanh niên cấp cơ sở), tổng trị giá hơn 70,5 tỉ đồng.

Thanh niên tặng nông dân thùng chứa rác bảo vệ môi trường

dương triều

Các tỉnh, thành Đoàn đã thành lập 3.834 đội hình tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu với 42.932 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Tổ chức 149 lớp tập huấn kiến thức về bảo vệ môi trường cho 4.840 lượt đoàn viên, thanh niên.

Trong tuần, các cấp bộ Đoàn đã triển khai thực hiện 260 km công trình “Thắp sáng đường quê”; xây dựng mới, tu sửa 125 nhà văn hoá với tổng giá trị hơn 4 tỉ đồng; hiện thực hoá 383 ý tưởng bảo vệ môi trường, tổ chức 988 lượt ra quân “Ngày chủ nhật xanh” thu hút 87.655 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, trồng mới 750.202 cây xanh; làm mới 21 cầu giao thông nông thôn (hơn 5,6 tỉ đồng); 18.323 lượt đoàn viên, thanh niên đã tham gia vào các hoạt động xây dựng đô thị văn minh trong tuần 2.

Thanh niên trồng cây xanh bảo vệ môi trường

dương triều

Thành lập 1.412 đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ cộng động

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 663 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai thực hiện luật Trẻ em và các văn bản pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em, thu hút 74.497 lượt trẻ em, đoàn viên, thanh niên; tổ chức 841 buổi tuyên truyền hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh trở lại trường; trao tặng 10.234 suất học bổng với tổng giá trị hơn 5,8 tỉ đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn thanh niên tặng túi an sinh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

bảo anh

Trong tuần, các cấp bộ Đoàn đã thành lập 1.412 đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ cộng động, tổ chức 675 lượt khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe tại nhà cho 27.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn; vận động 16.000 lượt đoàn viên, thanh niên hiến máu tình nguyện với 13.251 đơn vị máu; tổ chức 1.753 lượt tư vấn, giới thiệu việc làm cho khoảng 80.000 đoàn viên, thanh niên. Qua đó đã giới thiệu có việc làm ổn định cho 4.404 thanh niên.

Đặc biệt, trong tuần, các cấp bộ Đoàn đã vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 21.424 ý tưởng, sáng kiến trên cổng thông tin ytuongsangtao.net của T.Ư Đoàn. Tổ chức 35 cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, thu về 1.496 ý tưởng, sản phẩm; có 105 hội thảo, tọa đàm, diễn đàn sáng tạo trẻ được tổ chức với 3.473 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Nhiều công trình thanh niên được khánh thành trong tuần 2 Tháng Thanh niên

dương triều

Đáng lưu ý là các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được tăng cường. Các cấp bộ Đoàn đã trao tặng hơn 2,4 tỉ đồng tiền mặt và khẩu trang y tế, đồ bảo hộ, nước sát khuẩn, túi an sinh, thực phẩm… cho người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Các cấp bộ Đoàn tiếp tục thành lập, duy trì hoạt động của 8.099 đội Thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với hơn 85.919 đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua đó tổ chức 2.591 hoạt động hỗ trợ, chăm sóc F0 tại nhà với 61.227 bệnh nhân được chăm sóc; tổ chức gần 6.000 hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch với 9.315 tin bài được đăng tải.

Hơn 4.000 đoàn viên được giới thiệu kết nạp Đảng

Các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu 5.042 đoàn viên ưu tú tham gia học các lớp cảm tình Đảng; giới thiệu 4.056 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và có 567 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Trong tuần, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 1.830 lớp bồi dưỡng, nhận thức về Đoàn cho thanh niên, kết nạp 33.778 đoàn viên mới, thành lập 363 chi đoàn mới, 18 chi hội mới. Bên cạnh đó, đã tổ chức 139 lớp tập huấn về kỹ năng công tác Đoàn với 7.026 lượt cán bộ Đoàn cơ sở tham gia.

Nhiều hoạt đồng đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế được tổ chức

bảo anh

Về hoạt động lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đối thoại với đoàn viên thanh niên, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 451 hoạt động, trong đó có 96 hoạt động cấp huyện, 355 hoạt động cấp cơ sở.

Nhiều hoạt động đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế được tổ chức trong tuần qua, thu hút 6.293 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia với tổng kinh phí 2,1 tỉ đồng.

T.Ư Đoàn tổ chức điểm Ngày cao điểm Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới cấp T.Ư tại 4 tỉnh: Sơn La, Thái Bình, Quảng Ngãi và Long An.

Theo tổng hợp hoạt động của các đơn vị, trong ngày 13.3, thanh niên cả nước xây dựng 85 km đường giao thông nông thôn từ nguồn xã hội hóa; làm mới 22 cầu nông thôn; xây dựng 85 sân chơi thiếu nhi; trồng hoa ven đường với chiều dài 170 km; vẽ tranh tường “con đường bích họa” với tổng chiều dài 28 km; triển khai mô hình “Cột điện nở hoa” trên 32 km đường; thắp sáng 164 km đường giao thông nông thôn trong đó có nhiều tuyến được thắp sáng bằng năng lượng mặt trời; trồng mới 157.280 cây xanh...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.