Một trường ĐH đặt mục tiêu bậc sau ĐH chiếm 1/3 quy mô đào tạo

Hà Ánh
Hà Ánh
11/02/2023 17:27 GMT+7

Một trường ĐH có mục tiêu nâng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo sau ĐH lên 1/3 tổng quy mô tuyển sinh hệ chính quy vào năm 2025.

Sáng 11.2, Trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM tổ chức lễ khai giảng khoa đào tạo thạc sĩ 2022-2024. Tại buổi lễ, đại diện trường chia sẻ về mục tiêu chiến lược phát triển quy mô đào tạo bậc sau ĐH.

Một trường ĐH đặt mục tiêu bậc sau ĐH chiếm 1/3 quy mô đào tạo - Ảnh 1.

Giảng viên và học viên Trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM trong một hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy

hcmunre.edu.vn

PGS-TS Lê Trung Chơn, Phó viện trưởng phụ trách Viện nghiên cứu phát triển bền vững (Trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM), cho biết trong năm 2022, trường ĐH này đã mở thêm 3 ngành mới trình độ thạc sĩ gồm: công nghệ thông tin, kỹ thuật trắc địa bản đồ, quản lý tài nguyên và môi trường.

Sau 2 đợt tuyển, trường tuyển được hơn 200 học viên bậc cao học gồm 5 ngành: quản lý đất đai, quản lý tài nguyên môi trường, kỹ thuật trắc địa bản đồ, kỹ thuật môi trường và công nghệ thông tin.

Chia sẻ tại lễ khai giảng, PGS-TS Lê Trung Chơn cho biết với chiến lược phát triển của trường, đào tạo sau ĐH là 1 trong 3 trụ cột cơ bản (bên cạnh đào tạo ĐH chính quy, nghiên cứu khoa học).

"Theo quy mô trong chiến lược phát triển của trường đến 2025, tuyển sinh đào tạo sau ĐH chiếm 1/3 trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo hệ chính quy. Để làm được điều này, trường cần mở thêm ngành mới. Trước mắt trường sẽ mở mới 2 ngành đào tạo tiến sĩ gồm: kỹ thuật môi trường và quản lý đất đai. Hiện hồ sơ mở ngành đang trong quá trình thực hiện và dự kiến tuyển sinh vào tháng 7 năm nay", ông Chơn cho hay.

Một trường ĐH đặt mục tiêu bậc sau ĐH chiếm 1/3 quy mô đào tạo - Ảnh 2.

PGS-TS Huỳnh Quyền, Hiệu trưởng Trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM, chia sẻ trong lễ khai giảng

HÀ ÁNH

Cũng tại buổi lễ khai giảng, PGS-TS Huỳnh Quyền, Hiệu trưởng Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, đã chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp học tập ở trình độ thạc sĩ. Theo đó, ông cho rằng các học viên phải phát huy được tinh thần tự học, tự nghiên cứu dựa trên tài liệu và kiến thức cơ bản do giảng viên truyền đạt.

Trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM là trường ĐH công lập duy nhất phía Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường. Từ năm 2018, trường bắt đầu đào tạo cao học với hai ngành quản lý đất đai và kỹ thuật môi trường.

Dự kiến, trong giai đoạn phát triển sắp tới trường sẽ mở rộng quy mô đào tạo cao học, hướng đến đào tạo tiến sĩ nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.