Một thiếu nữ câm điếc bị cưỡng hiếp tập thể, mắt bị tổn thương nặng

Văn Khoa
Văn Khoa
13/01/2021 18:47 GMT+7

Một cô gái câm điếc 15 tuổi vừa bị cưỡng hiếp tập thể ở bang Bihar thuộc miền đông Ấn Độ, đôi mắt của nạn nhân bị tổn thương đến mức không thể nhận ra thủ phạm, theo cảnh sát ngày 13.1.

Vụ cưỡng hiếp xảy ra vào hôm 12.1, khi thiếu nữ dắt dê ra một đồng cỏ bên ngoài một ngôi làng ở Biha, theo hãng tin PTI. Một đứa trẻ có mặt trên cánh đồng đã báo cho gia đình nạn nhân về vụ cưỡng hiếp.
Khi đến hiện trường, gia đình phát hiện thiếu nữ bị cưỡng hiếp bất tỉnh nên đã đưa nạn nhân đến trung tâm y tế gần đó. Bác sĩ lập tức đề nghị đưa cô gái đến bệnh viện.

[VIDEO] Mang nạn nhân cưỡng hiếp đi hỏa thiêu, cảnh sát Ấn Độ gây phẫn nộ

Đôi mắt của thiếu nữ câm điếc bị tổn thương nặng nhưng bác sĩ chưa thể khẳng định liệu cô có bị mất thị lực hoàn toàn hay không. Hiện nạn nhân vẫn còn trong tình trạng nguy kịch, theo hãng tin PTI.
Cảnh sát đã bắt giữ 3 người nghi liên quan vụ cưỡng hiếp và cho hay họ ở cùng làng với nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.