Một thiếu niên lãnh 15 năm tù vì đâm chết người

Nam Long
Nam Long
27/09/2023 17:57 GMT+7

TAND tỉnh Vĩnh Long vừa tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Lợi (17 tuổi) 15 năm tù về tội giết người. Trước đó, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Lợi đã dùng dao đâm khiến 1 người chết, 4 người bị thương.

Ngày 27.9, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Lợi (17 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh, H.Long Hồ, Vĩnh Long) 15 năm tù về tội giết người. Lợi là người đã dùng dao đâm khiến 1 người chết và 4 người bị thương.

Thiếu niên đâm khiến 1 người chết và 4 người bị thương trong lúc ẩu đả - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Hoàng Lợi tại tòa

NAM LONG

Theo cáo trạng, trưa 9.1, thấy bạn mình cự cãi với Đ.V.V.D (16 tuổi, ngụ xã An Phước, H.Mang Thít, Vĩnh Long), Lợi đã dùng nón bảo hiểm đánh vào vai của D. để bênh vực bạn.

Chiều cùng ngày, khi Lợi cùng bạn uống nước tại quán cà phê thuộc ấp Cái Kè, xã Mỹ Phước, H.Mang Thít, thì D. cùng cha là ông Đoàn Văn Luận (41 tuổi) và Nguyễn Hữu Thưởng, Nguyễn Hữu Tình, Nguyễn Hữu Lớn, Nguyễn Hữu Tính đến gặp Lợi mục đích là để nói chuyện giải hòa. 

D. đi vào quán kêu Lợi ra nói chuyện, sau đó D. đi ra trước, Lợi đi sau. Lúc này, thấy đông người đi cùng D., Lợi đã thủ sẵn dao bấm (dài hơn 10 cm) sau lưng. Ngay khi thấy anh Lớn bước đến, Lợi tưởng anh này định đánh mình nên đã rút dao bấm đâm anh Lớn.

Bị đâm, anh Lớn chạy ra ngoài tri hô, một số người liền cầm gậy sắt, mũ bảo hiểm lao vào đánh Lợi, nhiều người trong số này bị Lợi đâm bị thương, trong đó D. bị Lợi đâm trúng ngực trái. Sau đó, những người bị thương được đưa đi cấp cứu, còn Lợi đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hậu quả của vụ ẩu đả khiến D. tử vong do sốc mất máu nặng; những người còn lại bị thương tích với tỷ lệ từ 1 - 5%. Tại  tòa, bị cáo Lê Hoàng Lợi đã bày tỏ sự hối hận với hành vi đã gây ra. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.