Một thanh niên bị cáo buộc đốt 7 tòa nhà trong ngày bầu cử ở Mỹ

Khánh An
Khánh An
09/11/2022 13:27 GMT+7

Thanh niên 23 tuổi tại Mississippi bị cáo buộc đốt 7 tòa nhà, trong đó có 2 nhà thờ, ngay trong ngày bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

Nhà thờ Epiphany bị thiệt hại nặng trong vụ cháy

ảnh chụp màn hình wapt

Hãng Reuters đưa tin cảnh sát tại Mỹ vừa bắt giữ một thanh niên 23 tuổi nghi phóng hỏa tại 7 tòa nhà ở bang Mississippi vào ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 8.11 (giờ địa phương).

Các tòa nhà bị phá hoại đều nằm gần Đại học bang Jackson, trong đó có 2 nhà thờ.

Đoạn phim do các hãng truyền thông địa phương đưa ra cho thấy vụ cháy nghiêm trọng nhất khiến nhà thờ Epiphany hầu như bị thiêu rụi. Chưa có thông tin về thương vong.

Ông Patrick Armon thuộc Sở cứu hỏa Jackson cho rằng dù các vụ cháy xảy ra vào ngày bầu cử, “xu hướng sơ bộ của chúng tôi cho rằng điều này không liên quan bầu cử”, dù chưa rõ động cơ của hung thủ.

Nghi phạm Devin McLaurin

ảnh chụp màn hình wlox

Nghi phạm được truyền thông địa phương nhận dạng là Devin McLaurin đã bị bắt giữ. Sở cảnh sát Jackson cho biết nghi phạm khẳng định mình vô tội khi bị cảnh sát đưa đi.

“Chúng tôi tin rằng những hình ảnh từ camera giám sát cùng thông tin khác thu thập được cho thấy anh ta chịu trách nhiệm cho nhiều vụ cháy trong thành phố”, theo cảnh sát trưởng Jackson James Davis.

Sở cứu hỏa bắt đầu nhận được các cuộc gọi về những vụ cháy vào khoảng 2 giờ 30 (giờ địa phương). Tất cả các vụ cháy đã được dập tắt trước sáng sớm, vài giờ trước khi các phòng phiếu mở cửa tại Mississippi và trên cả nước.

Tổ chức NAACP đăng hình ảnh nhà thờ Epiphany bốc cháy kèm thông điệp: “Chúng tôi đang chủ động quan sát tình hình. Đừng dọa dẫm, đừng phân tâm, hãy đi bỏ phiếu”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.