'Một tháng chưa phân bổ tiền hỗ trợ vụ cháy chung cư mini không phải là lâu'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
31/10/2023 14:00 GMT+7

Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng, việc phân bổ tiền hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini hiện nay là nhằm hỗ trợ lâu dài, do đó cần có thời gian và phương án phù hợp, nên một tháng "không phải là lâu".

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 31.10 về việc hơn một tháng trôi qua nhưng số tiền 132 tỉ đồng hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại Q.Thanh Xuân (Hà Nội) vẫn chưa phân bổ, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ cháy, cơ quan chức năng ở phường, quận đã hỗ trợ tức thời cho người dân như hỗ trợ 5 - 6 triệu đồng cho gia đình có người tử vong; 3 triệu đồng gia đình có người bị thương.

"Những hỗ trợ tức thời để giải quyết vấn đề trước mắt, ngay sau vụ cháy đã thực hiện rồi", bà Ánh thông tin.

'Một tháng chưa phân bổ tiền hỗ trợ vụ cháy chung cư mini không phải là lâu' - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 31.10

GIA HÂN

Về việc hỗ trợ tổng thể, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, Mặt trận Tổ quốc TP.Hà Nội đã báo cáo Thành ủy Hà Nội là sẽ hỗ trợ tổng thể từ những nguồn lực huy động được cho những người bị ảnh hưởng.

"Việc này cần có thời gian lên phương án, phân loại các nhóm đối tượng. Chẳng hạn như người thiếu nhà thì bố trí nhà ở đâu, họ mua nhà, hay về quê làm nhà thì hỗ trợ thế nào... tất cả đều cần phân loại để có chính sách hỗ trợ phù hợp", bà Ánh nói.

Bà Ánh nhấn mạnh, hỗ trợ từ Mặt trận Tổ quốc TP.Hà Nội là hỗ trợ lớn, căn bản, lâu dài để những người bị ảnh hưởng bởi vụ cháy sớm ổn định cuộc sống. Hỗ trợ lâu dài thì cần có thời gian và phương án phù hợp.

"Theo tôi thấy cũng không phải là lâu đâu. Sự cố xảy ra từ tháng 9, bây giờ cuối tháng 10. Cần rà soát lại danh sách những người bị ảnh hưởng, phân loại các nhóm để đảm bảo mức hỗ trợ thì hơn một tháng không phải là lâu", bà Ánh nói và cho biết, theo kế hoạch của TP.Hà Nội, số tiền hỗ trợ sẽ được chuyển trong đầu tháng 11 tới các gia đình.

Trước đó, thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội cho biết, đang lên danh sách để phân bổ số tiền ủng hộ hơn 132 tỉ đồng cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, Q.Thanh Xuân hồi đầu tháng 9 vừa qua. Dự kiến trước ngày 6.11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội sẽ công bố phương án hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội cũng cho biết quá trình lên danh sách và phân bổ tiền hỗ trợ còn gặp khó khăn, do các cơ quan cần xác định rõ thân nhân, nhất là người thừa kế, người giám hộ của các nạn nhân không may tử vong. Việc này cần làm cẩn trọng, có giấy tờ, hồ sơ xác minh đầy đủ.

Trước đó vào sáng 22.9, HĐND TP.Hà Nội thông qua Nghị quyết cá biệt về hỗ trợ nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Q.Thanh Xuân. Tổng kinh phí dự kiến cho hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy là 9,26 tỉ đồng dành cho 7 đối tượng liên quan, lấy từ ngân sách thành phố và ngân sách Q.Thanh Xuân.

Với 56 nạn nhân tử vong, Hà Nội sẽ hỗ trợ cho đại diện thân nhân 50 triệu đồng/người; đồng thời hỗ trợ chi phí hỏa táng 10 triệu đồng/người, bao gồm chi phí vận chuyển theo thực tế, cùng các chi phí khác liên quan đến thủ tục gửi thi hài, hỏa táng, tổ chức tang lễ…

Vụ cháy chung cư mini xảy ra đêm 12 và rạng sáng 13.9 tại phố Khương Hạ, P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội. Vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 56 người thiệt mạng và 37 người khác bị thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.