Một tháng chiến sự Nga - Ukraine

24/03/2022 06:50 GMT+7

Xung đột tiếp diễn tại nhiều thành phố ở Ukraine khi hôm nay tròn một tháng Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.

Đài CNN ngày 23.3 đưa tin các lực lượng Ukraine nỗ lực phản công trong vài ngày qua và đạt được một số tiến triển tại phía bắc và phía tây Kyiv, phản kháng nỗ lực của Nga nhằm bao vây thủ đô, đồng thời đe dọa khả năng tiếp tế của Nga tại phía bắc Kyiv. Một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho hay phía Ukraine đang giành lại thành phố Kherson ở phía nam, cũng như đẩy lùi lực lượng Nga tại Mykolaiv. Trong khi đó, ảnh vệ tinh cho thấy nước lũ đang gia tăng trên sông Irpin, con sông có ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của Nga nhằm tiến về Kyiv từ phía tây.

Một tòa nhà bị không kích tại tỉnh Kyiv ở Ukraine vào ngày 22.3

Reuters

Theo Bộ Quốc phòng Anh, chiến trường tại miền bắc Ukraine ít biến chuyển, các lực lượng Nga có thể đang trong giai đoạn tái tổ chức trước khi khôi phục chiến dịch quy mô lớn. Nga có thể đang tìm cách bao vây lực lượng Ukraine tại miền đông trong khi tiến quân từ hướng Kharkiv ở miền bắc và Mariupol ở miền nam. Tàu chiến Nga từ biển Azov dường như đã phóng nhiều tên lửa vào thành phố Mariupol. Mặt khác, lực lượng Nga vẫn đang tìm cách vòng qua Mykolayiv trên đường tiến về thành phố Odessa.

Một quan chức quốc phòng Mỹ đánh giá sức mạnh tác chiến của Nga ở Ukraine giảm xuống còn dưới 90% so với trước khi mở chiến dịch quân sự, cho thấy tổn thất về vũ khí và thương vong tăng, theo Reuters.

Xem nhanh: Chiến sự Nga-Ukraine có gì trong ngày thứ 28?

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine vẫn diễn ra theo kế hoạch và “những mục đích đã được đưa ra trước đó”. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov trước đó cho rằng những dữ liệu về tổn thất của quân đội Nga mà phía Ukraine đưa ra đều là “dối trá để tuyên truyền”.

Song song với những diễn biến chiến sự, hai bên đạt được một số thỏa thuận về việc sơ tán dân thường. Thống đốc vùng Luhansk (miền đông Ukraine) Serhiy Gaidai thông báo đã đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại địa phương để sơ tán dân thường bị mắc kẹt. Trong khi đó, Phó thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk cho biết hai bên đạt thỏa thuận thiết lập 9 hành lang nhân đạo trong ngày 23.3, nhưng dường như Mariupol không có trong danh sách.

Bà Vereshchuk nói rằng những người muốn rời Mariupol có thể tìm phương tiện vận chuyển tại Berdyansk gần đó.

Lãnh đạo phe ly khai tại Donetsk Denis Pushilin ước tính có khoảng 150.000 dân thường tại Mariupol.

Bác sĩ Kharkiv lập phòng sinh dã chiến, hỗ trợ sản phụ vượt cạn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.