'Một số trả lời chất vấn còn chung chung, chưa thực sự giải quyết vấn đề'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
14/07/2023 17:40 GMT+7

Báo cáo tổng kết kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV của Tổng thư ký Quốc hội đánh giá một số trả lời chất vấn của các bộ trưởng, trưởng ngành còn chung chung, chưa thực sự đưa ra giải pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề.

Chiều 14.7, tiếp tục phiên họp 24, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo tổng kết kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV vừa diễn ra hồi tháng 5 - tháng 6 vừa qua.

Liên quan nội dung chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho hay, phiên chất vấn đã diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, đã có 454 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký, 112 lượt đại biểu nêu câu hỏi chất vấn và 49 lượt đại biểu tranh luận.

'Một số trả lời chất vấn còn chung chung, chưa thực sự giải quyết vấn đề' - Ảnh 1.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tổng kết kỳ họp thứ 5 Quốc hội XV

PHẠM THẮNG

Nội dung chất vấn thiết thực, có tính thời sự, sát thực tiễn đời sống. Trong đó, có những vấn đề đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa được giải quyết một cách căn cơ và những vấn đề mới phát sinh đang gây bức xúc trong xã hội.

Đại biểu Quốc hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị kỹ câu hỏi, nêu chất vấn ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề; tranh luận thẳng thắn, mang tính xây dựng nhằm thúc đẩy giải quyết hiệu quả các bức xúc trong xã hội và tạo chuyển biến tích cực trong các ngành, lĩnh vực.

Ngược lại, các thành viên Chính phủ cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nắm chắc vấn đề thuộc phạm vi quản lý, cầu thị lắng nghe, tiếp thu, trả lời đầy đủ, không né tránh những vấn đề khó, phức tạp; giải trình nghiêm túc, rõ trách nhiệm, giúp làm sáng tỏ nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Theo Tổng thư ký Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5; trong đó xác định cụ thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, thời hạn hoàn thành, làm cơ sở để giám sát việc thực hiện.

Cùng đó, Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành thực hiện nghiêm túc các cam kết trước Quốc hội và cử tri cả nước, vừa kịp thời khắc phục hiệu quả các yếu kém, hạn chế trước mắt, vừa tạo được chuyển biến thực chất, căn cơ và lâu dài trong từng lĩnh vực.

"Đây cũng là căn cứ để Quốc hội giám sát lại và xem xét lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV", Tổng thư ký Quốc hội nói.

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội vào tháng 10.2023

Cũng theo Tổng thư ký Quốc hội, công tác điều hành của Chủ tịch Quốc hội tại phiên họp chất vấn hài hòa, hướng câu hỏi và trả lời đúng nhóm vấn đề chất vấn, ngắn gọn, súc tích, đúng trọng tâm và bảo đảm việc trả lời của các bộ trưởng, trưởng ngành không sót nội dung chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội.

Dù vậy, trong phần hạn chế, bất cập của kỳ họp, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cũng nêu rõ: "Một số câu trả lời chất vấn còn chung chung, chưa đi vào trọng tâm câu hỏi, chưa thực sự đưa ra các giải pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề".

Đây là một trong 6 điểm hạn chế, bất cập của kỳ họp thứ 5 vừa diễn ra được Tổng thư ký Quốc hội nêu trong báo cáo, ngoài các hạn chế về việc gửi tài liệu chậm hay việc tổ chức kỳ họp dẫn đến phát sinh chi phí đi lại của một số đại biểu ở xa...

Tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, Quốc hội đã tiến hành chất vấn 4 bộ trưởng, trưởng ngành, gồm: Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng. Cùng đó, Quốc hội cũng chất vấn với Phó thủ tướng Lê Minh Khái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.