TNO

Một số lĩnh vực tiếp tục được vay ngoại tệ

19/12/2014 00:00 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước đã khẳng định sẽ tiếp tục cho một số DN vay ngoại tệ thay vì chấm dứt vào hạn chót ngày 31.12.2014.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã khẳng định sẽ tiếp tục cho một số DN vay ngoại tệ thay vì chấm dứt vào hạn chót ngày 31.12.2014.


Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục cho vay ngoại tệ đối với một số DN
- Ảnh minh họa: Đào Ngọc Thạch

Trước đó, theo Thông tư 29/2013/TT-NHNN (Quy định cho vay bằng ngoại tệ), kể từ ngày 31.12.2014 các tổ chức tín dụng phải chấm dứt cho vay ngắn hạn đối với DN đầu mối nhập khẩu xăng dầu được Bộ Công thương giao hạn mức nhập khẩu trong năm 2014.

Bên cạnh đó, quy định trên cũng chấm dứt luôn việc cho vay ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu vốn ở trong nước thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới, mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ.

Tuy nhiên, trả lời báo chí chiều 18.12, Phó thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định ngay trong tuần tới cơ quan này sẽ có thông tư hướng dẫn thay thế. Theo đó, sẽ tiếp tục kéo dài việc cho vay ngoại tệ đối với hai trường hợp trên trong năm 2015.

Anh Vũ

>> Vẫn giữ nguyên quyền “cho, tặng” ngoại tệ của cá nhân
>> Xem xét điều chỉnh quy định cấm tặng, cho ngoại tệ
>> Thanh khoản thị trường ngoại tệ tốt
>> Dư nợ tín dụng ngoại tệ giảm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.