Một số bệnh viện không có quy trình điều trị đột quỵ nhưng vẫn giữ bệnh

Duy Tính
Duy Tính
19/11/2018 12:07 GMT+7

Tại hội thảo cập nhật các phương pháp điều trị đột quỵ tại TP.HCM vào cuối tuần qua, các chuyên gia cho biết, tại VN, mỗi năm có khoảng 200.000 người bị đột quỵ.

Trong đó, 50% tử vong, số được cứu sống có nguy cơ mắc các biến chứng nguy hiểm như: rối loạn nhận thức, mất khả năng vận động, nhiễm trùng đường tiết niệu, khó khăn trong việc nói và nuốt, rối loạn tâm lý…
TS-BS Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP.HCM, khuyến cáo 3 dấu hiệu đột quỵ: méo miệng, liệt tay và chân cùng bên, rối loạn ngôn ngữ thì cần đến ngay bệnh viện để điều trị, càng sớm càng tốt, đến ngay bệnh viện có điều trị đột quỵ là tốt nhất.
Bởi có một số bệnh viện không có quy trình điều trị đột quỵ nhưng vẫn tiếp nhận, giữ bệnh nhân đột quỵ lại, nếu có chuyển viện thì cũng cho bệnh nhân chụp CT Scanner, MRI… làm mất giờ vàng điều trị cho bệnh nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.