Một sinh viên Anh được bồi thường gần 60.000 USD

11/06/2016 11:45 GMT+7

Các trường đại học ở Anh và xứ Wales đã phải bồi thường cho sinh viên số tiền kỷ lục trong năm 2015. Trong đó, một sinh viên được bồi thường đến gần 60.000 USD (khoảng 1,3 tỉ đồng).

Vụ bồi thường cho sinh viên lớn nhất trong năm 2015 của các trường đại học ở Anh và xứ Wales là 60.000 USD - Ảnh: Shutterstock

Theo Cơ quan đánh giá độc lập (OIA), trong năm 2015, các trường đại học ở Anh và xứ Wales đã trả 700.000 USD tiền bồi thường cho sinh viên. Đây được ghi nhận là số tiền bồi thường kỷ lục từ trước đến nay, Times Higher Education đưa tin.
OIA là cơ quan độc lập được thành lập để tiếp nhận những khiếu nại, phàn nàn của sinh viên. Tổ chức này cũng nhận được đơn thư tố cáo rất nhiều vụ sao chép bài luận. Mặc dù số vụ khiếu nại có giảm đáng kể nhưng số tiền bồi thường lại tăng lên.
Tổng số tiền bồi thường cho sinh viên của các trường trong năm 2015 đã tăng đến 21,6% so với năm trước đó. Năm 2014, tiền bồi thường cả năm chỉ là 580.000 USD.
Trong đó, có 230 sinh viên được bồi thường học phí của cả năm. Một số khoản tiền bồi thường khá “khủng”, trong đó, phải kể đến vụ một sinh viên được bồi thường gần 60.000 USD (khoảng 1,3 tỉ đồng). Nguyên nhân do trường đại học của sinh viên này mắc “một số thiếu sót trong quá trình giám sát và thực hiện giám sát”.
Một trường hợp khác được nhận bồi thường 36.000 USD (khoảng 810 triệu đồng) vì giải quyết vụ tranh chấp quyền tác giả của một nghiên cứu, theo Times Higher Education.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.