Một phụ nữ ở Đắk Nông bị nước cuốn tử vong

09/08/2019 16:35 GMT+7

Hái rau rừng bên bờ suối, chị H’Lâm trượt chân ngã xuống suối khi nước lũ về mạnh khiến nạn nhân bị cuốn tử vong.

Ngày 9.8, một lãnh đạo H.Đắk G’long (Đắk Nông) cho biết trên địa bàn vừa có một người bị lũ cuốn trôi tử vong.
Nạn nhân là chị H’Lâm (24 tuổi, trú bon Tăng So, xã Đắk Som, H.Đắk G’long). Trước đó, chiều 8.8, chị H’Lâm đi dọc con suối Đà Tong gần bon để hái rau rừng, thì trượt chân ngã xuống suối. Lúc này, nước suối từ thượng nguồn đổ về mạnh, chảy xiết nên cuốn trôi nạn nhân.
Đến chiều tối cùng ngày, người dân và lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị H’Lâm mắc kẹt phía hạ nguồn con suối. Theo chính quyền địa phương, chị H’Lâm có 2 con nhỏ, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Cháu bẻ 9 tuổi bị đuối nước

Trong khi đó, trên địa bàn Đắk Lắk cũng vừa xảy ra vụ một bé trai đuối nước, tử vong. Nạn nhân là cháu T.A.K (9 tuổi) con anh Triệu A Sám (trú xã Quảng Hiệp, H.Cư M’gar, Đắk Lắk).
Chiều 8.8, cháu K. chơi cạnh hồ nuôi cá của một hộ dân gần nhà. Đến tối, gia đình không thấy cháu nên đi tìm, thì phát hiện chiếc áo của cháu trên bờ, một chiếc dép nổi trên mặt hồ.
Nghi ngờ cháu K. bị đuối nước, gia đình hô hoán mọi người hỗ trợ tìm kiếm và vớt được thi thể nạn nhân từ dưới lòng hồ.
Theo nhận định ban đầu, khi chơi bên bờ hồ, cháu K. đánh rơi một chiếc dép xuống hồ nên nhảy xuống lấy, thì bị đuối nước tử vong.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.