Một phụ nữ bị truy tố tội giết người vì ‘tự ý phá thai’ ở Mỹ

Khánh An
Khánh An
10/04/2022 11:31 GMT+7

Cơ quan điều tra cho biết một phụ nữ ở Texas (Mỹ) vừa bị truy tố tội giết người vì “cố ý gây ra cái chết của một cá nhân thông qua việc tự ý phá thai”.

Bị cáo Lizelle Herrera

Ảnh chụp màn hình abc

Hãng AP ngày 10.4 đưa tin một phụ nữ 26 tuổi vừa bị truy tố tội giết người sau khi “gây ra cái chết của một cá nhân bằng việc tự phá thai” tại Texas, một trong những tiểu bang có quy định hạn chế phá thai nghiêm ngặt nhất ở Mỹ.

Chưa rõ bị cáo Lizelle Herrera bị truy tố vì tự ý phá thai của chính mình hay giúp đỡ một phụ nữ khác phá thai.

Người phụ nữ này bị bắt hôm 7.4 và bị tạm giam tại nhà tù hạt Start ở Rio Grande, thành phố thuộc bang Texas nằm gần biên giới Mexico, theo thiếu tá Carlos Delgado thuộc lực lượng cảnh sát hạt.

“Cô Herrera bị bắt và truy tố về tội giết người vì cố ý gây ra cái chết của một cá nhân thông qua việc tự ý phá thai”, ông cho biết, nhưng không đề cập việc truy tố căn cứ vào quy định nào.

Sĩ quan này cho biết sẽ không cung cấp thêm thông tin trước ngày 11.4 do vụ việc đang được điều tra.

Theo giáo sư luật Stephen Vladeck tại Đại học Texas, luật pháp bang này sẽ miễn truy tố tội giết người đối với thai phụ phá thai.

Theo AP, luật bang Texas ban hành năm 2021 cấm phụ nữ phá thai nếu bào thai được 6 tuần trở lên và số ca phá thai tại bang này đã giảm mạnh. Cũng theo luật, công dân tại bang có thể kiện bác sĩ hoặc bất cứ ai giúp một phụ nữ phá thai, còn thai phụ được miễn bị truy tố theo luật.

Tuy nhiên, một số bang vẫn áp dụng luật hình sự hóa hành vi của những phụ nữ phá bỏ bào thai của mình và đã có vài trường hợp bị truy tố trong những năm qua, theo ông Vladeck.

Một quy định khác ở Texas cấm bác sĩ và các phòng khám kê toa thuốc phá thai đối với các trường hợp thai kỳ từ 7 tuần trở lên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.