Một phụ nữ bị sát hại tại phòng trọ, trên người chỉ mặc chiếc áo thun

04/01/2018 09:20 GMT+7

Một phụ nữ bị sát hại khi trên người chỉ mặc chiếc áo thun tại phòng trọ ở Q.1 (TP.HCM), nghi phạm là một người đàn ông Hàn Quốc.

Ngày 4.1, Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết trước đó đã làm thủ tục cấm xuất cảnh đối với Noh Daeryong (30 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) do liên quan đến một vụ trọng án.
Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 1.1, chị N.T.Ph (28 tuổi, ngụ Cà Mau, thuê trọ trên đường Cô Bắc, P.Cô Giang, Q.1) phát hiện chị L.T.N.H (33 tuổi, ngụ Cà Mau, thuê trọ phòng đối diện với chị Ph.) nằm bất động, trên người chỉ mặc áo thun, có nhiều vết bầm trên mặt, nên vội đưa chị H. đi đến bệnh viện cấp cứu, nhưng bác sĩ xác định chị H. đã tử vong trước đó.
Qua kiểm tra camera, cơ quan công an xác định khoảng 7 giờ 15 cùng ngày (1.1), Noh Daeryong đến gõ cửa phòng chị Ph. nhưng chị Ph. không có ở nhà, sau đó Noh Daeryong qua gõ cửa phòng chị H. (đối diện), rồi đi vào phòng. Đến 11 giờ cùng ngày, Noh Daeryong rời khỏi phòng chị H…
Qua nhận dạng, chị Ph. xác định người vào phòng chị H. là Noh Daeryong, bạn trai cũ của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.