Một phụ nữ bị điện giật chết khi cắt cỏ cho bò ăn

05/10/2018 13:55 GMT+7

Ngày 5.10, Công an H.Gò Công Tây (Tiền Giang) cho biết đang điều tra vụ một phụ nữ tử vong vì bị điện giật trong lúc đi cắt cỏ cho bò ăn.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đang tổ chức khám nghiện hiện trường, khám nghiệm tử thi bà Đỗ Thị Liền (63 tuổi, ngụ ấp Bình Cách, xã Yên Luông, H.Gò Công Tây).
Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 4.10, bà Liền đi cắt cỏ ở bờ kênh dọc theo ruộng ở phía sau nhà để làm thức ăn cho bò. Nhiều khả năng do trời tối, bà Liền dùng liềm cắt nhầm sợi dây điện kéo mô tua bơm nước để phục vụ cho việc tưới hoa màu của một hộ dân gần đó.  
Tối 4.10, không thấy bà Liền nên gia đình bà chia nhau đi tìm. Đến khoảng 0 giờ ngày 5.10, người nhà phát hiện bà Liền nằm chết tại bờ kênh cặp mé ruộng nhà, trên người có đường dây điện chạy ngang.
Theo kết quả khám nghiệm thử thi, nguyên nhân khiến bà Liền tử vong là bị điện giật. Hiện thi thể của bà Liền đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.