Một phụ nữ bị bắt sau khi trộm cắp tại 12 cửa hàng trang sức trong hơn 10 năm

08/02/2020 19:11 GMT+7

Một phụ nữ gốc Việt đã bị bắt giữ ở bang California (Mỹ) với cáo buộc trộm cắp các món nữ trang trị giá hơn 300.000 USD.

Tờ The San Diego Union-Tribune ngày 8.2 đưa tin phụ nữ gốc Việt trên tên là Huong Thi Tran. Bà Huong bị bắt giữ tại nhà riêng ở thành phố San Diego (bang California, Mỹ) với cáo buộc ăn cắp các món trang sức tại ít nhất 12 cửa hàng ở 3 bang trên nước Mỹ kể từ năm 2008.
Giới hữu trách sở tại cho hay trong nhiều tháng qua, các cơ quan chức năng tại Nam California đã tiến hành điều tra hàng loạt vụ mất cắp tại những cửa hàng trang sức cao cấp và xác định bà Huong là nghi phạm.
Cảnh sát thành phố Escondido (hạt San Diego, bang California) nói rằng các vụ đánh cắp xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2008-2019, tại ba bang là California, Texas và Virginia. Số trang sức bị bà Huong lấy cắp ước tính trị giá hơn 300.000 USD (7 tỉ đồng).
Giới chức điều tra cho biết bà Huong “ăn hàng” trót lọt nhờ “sử dụng chiêu đánh lạc hướng bằng tay”, song không tiết lộ thêm thông tin chi tiết.
Nghi phạm gốc Việt 66 tuổi hiện bị tạm giam tại trại giam ở thành phố Vista thuộc hạt San Diego, bang California để chờ hầu tòa.

Người gốc Việt nghi cài kim khâu vào dâu tây ở Úc khai gì?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.