Một phụ nữ Ấn Độ 5 lần bị tạt a xít

03/07/2017 09:38 GMT+7

May mắn sống sót sau một trận hãm hiếp tập thể và 4 vụ tấn công a xít, một phụ nữ Ấn Độ vẫn tiếp tục bị tạt a xít lần nữa dù được cảnh sát bảo vệ.

AFP ngày 2.7 đưa tin trong vụ tấn công mới nhất, người phụ nữ 35 tuổi đang ở nhà trọ dành cho nữ giới ở Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh. Hung thủ leo tường và hắt a xít lên người nạn nhân.

“Bà ấy đang hứng nước từ máy bơm khi vụ tấn công xảy ra. Kẻ gây án đã chạy khỏi hiện trường”, cảnh sát trưởng địa phương Vivek Tripathi cho biết.

Do những vụ tấn công trước đó, nhà chức trách liên tục triển khai nhân viên công lực túc trục bên cạnh nạn nhân, nhưng người bảo vệ hôm đó không được phép bước vào nhà trọ của nữ giới.

Cảnh sát đang tiến hành truy nã hung thủ.

Một nạn nhân bị tấn công a xít ở Ấn Độ AFP

Vào năm 2008, nạn nhân bị cưỡng bức tập thể và bị hai gã đàn ông tạt a xít đến do tranh chấp đất đai. Sau đó bà tiếp tục bị tấn công bằng a xít vào các năm 2012, 2013 và tháng 3.2017 vì các thủ phạm muốn gây áp lực buộc nạn nhân rút lại lời tố cáo.

Hai kẻ này chuẩn bị phải ra tòa nhưng được tại ngoại vào tháng 4.

Trong vụ tấn công mới nhất, nạn nhân bị bỏng mặt và vai, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Khoảng 300 vụ tấn công bằng a xít đã được trình báo tại Ấn Độ trong năm 2015 nhưng giới quan sát cho rằng đây chỉ là phần nổi của tảng băng.

Đa số các trường hợp đều do những người đàn ông muốn báo thù vì bị từ hôn hoặc liên quan đến tranh chấp đất đai, gia tài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.