Một nữ sinh Phú Yên bị đánh hội đồng: Điều tra nhóm kín 'Bố Già 78' và 'Chị Đại'

Đức Huy
Đức Huy
08/06/2021 17:48 GMT+7

Liên quan vụ nữ sinh bị đánh hội đồng, UBND TP.Tuy Hòa (Phú Yên) chỉ đạo điều tra, làm rõ nhóm kín 'Bố Già 78' và 'Chị Đại'.

Ngày 8.6, UBND TP.Tuy Hòa có thông báo kết luận hướng giải quyết vụ nữ sinh bị đánh hội đồng. Theo UBND TP.Tuy Hòa, sự việc xảy ra vào ngày 6.6, nữ sinh bị đánh hội đồng là em N.N.B (ở khu phố Ninh Tịnh 5, P.9, TP.Tuy Hòa), học sinh lớp 7C, Trường THCS Đinh Tiên Hoàng.

Phẫn nộ vụ nữ sinh ở Phú Yên bị đánh hội đồng, quay video đưa lên mạng xã hội

UBND TP.Tuy Hòa giao Phòng GD-ĐT; Phòng LĐ-TB-XH TP.Tuy Hòa tổng hợp thông tin từ tất cả các trường học có học sinh tham gia vụ đánh nữ sinh N.N.B. Ban Giám hiệu các trường cùng phụ huynh, các học sinh có liên quan đến vụ việc đến thăm hỏi, động viên, xin lỗi em N.N.B và gia đình.
Đồng thời, các trường có liên quan tổ chức xử lý kỷ luật các học sinh tham gia vụ việc theo đúng quy định; tổ chức họp rút kinh nghiệp đối với công tác quản lý học sinh ngoài trường học và có biện pháp tăng cường phòng, chống bạo lực học đường.

Ông Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó chủ tịch UBND TP.Tuy Hoà cùng đoàn công tác đến thăm, động viện gia đình nữ sinh bị đánh hội đồng.

Ảnh: Đức Huy

Ngoài ra, UBND TP.Tuy Hòa cũng đề nghị Công an TP.Tuy Hòa chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh vụ nữ sinh bị đánh hội đồng. Công an TP.Tuy Hòa tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên xử lý hành vi đăng tải clip có nội dung kích động bạo lực của tài khoản Facebook Yến Phượng Nguyễn theo quy định. Đáng chú ý,  UBND TP.Tuy Hòa chỉ đạo điều tra động cơ thành lập, mục đích, nội dung hoạt động của nhóm kín “Bố Già 78”, “Chị Đại” để có hướng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Cũng trong ngày 8.6, ông Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa, cùng lãnh đạo Phòng GD-ĐT, Phòng LĐ-TB-XH, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên, lãnh đạo phường 9 và Trường THCS Đinh Tiên Hoàng đến nhà thăm hỏi, động viên em N.N.B và gia đình, thông tin về hướng xử lý vụ việc. Chị P.T.V. (mẹ của nữ sinh bị đánh hội đồng), cho biết hiện tại tinh thần nữ sinh này tạm ổn định hơn mấy ngày trước nhưng vẫn còn hoảng sợ, ở trong phòng và ít nói chuyện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.