Một nông dân được đề nghị công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc

23/07/2014 12:00 GMT+7

(TNO) Ngày 23.7, Ban thi thua khen thưởng tỉnh An Giang cho biết đã đề nghị Chính phủ xém xét công nhận nông dân Nguyễn Văn Dũng (53 tuổi, ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, An Giang) là chiến sĩ thi đua toàn quốc.

 Một nông dân sáng chế giỏi được đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc 1
Ông Dũng điều khiển máy đánh rãnh nước

Được biết, dù chỉ học hết lớp 9 nhưng ông Dũng đã có sáng kiến cải tiến, chế tạo thành công nhiều loại máy tiện ích phục vụ sản xuất nông nghiệp như: máy đánh rãnh, máy sạ phân, máy phun thuốc, máy chặt cây đậu bắp, máy sạ mè đen...

Hiện ông Dũng đang tiếp tục hoàn thiện máy bắt rầy xanh trên cây đậu bắp, máy tưới nước di động 3 trong 1... Các loại máy do ông Dũng chế tạo có giá rẻ hơn máy nhập ngoại, chất lượng đáp ứng đúng nhu cầu nhà nông nên được nông dân ưa chuộng.

Theo đánh giá của UBND tỉnh An Giang, các loại máy của ông Dũng chế tạo đã góp phần giảm sức lao động, thời gian và chi phí  sản xuất cho nông dân.

Theo đánh giá của Hội đồng xét sáng kiến cấp tỉnh, các loại máy do ông Dũng chế tạo rất hiệu quả, có thể nhân rộng trên toàn quốc.

Thanh Dũng

>> Nhà nông sáng chế
>> Nông dân sáng chế máy xúc lúa
>> Người sáng chế bếp tiết kiệm than  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.