Một người từ Trung Quốc về Hậu Giang không khai báo y tế, kiểm dịch Covid-19

12/06/2020 19:40 GMT+7

Người phụ nữ đi từ Giang Tây, Trung Quốc qua tỉnh Hà Giang đã không qua trạm kiểm soát và không khai báo y tế rồi đến bến xe Hà Nội vào TP.HCM và về nhà ở Hậu Giang.

Chiều 12.6, Sở Y tế tỉnh Hậu Giang cho biết địa phương này vừa phát hiện thêm một trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về không qua trạm kiểm soát và không khai báo y tế, hiện đang phải cách ly theo dõi.

Bản tin Covid-19 tối 12.6: Việt Nam thêm ca mắc mới, Ấn Độ vượt Anh về số ca nhiễm

Cụ thể, ngày 3.6, chị N.D.T (22 tuổi, ngụ ấp Tân Phú, thị trấn Cái Tắc, H.Châu Thành A, Hậu Giang) từ tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đã đi theo đường tiểu ngạch qua biên giới vào tỉnh Hà Giang.
Sau đó, người này đến bến xe Hà Nội bắt xe đi TP.HCM và về nhà tại thị trấn Cái Tắc, H.Châu Thành A, Hậu Giang vào ngày 6.6.
Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ này cho hay, trong hành trình, chị không nhớ các biển kiểm soát của phương tiện chị đã đi. Sau khi về nhà, chị đã tiếp xúc với 5 người thân trong gia đình, đi ăn uống với 4 người khác ở H.Phụng Hiệp, đi chợ Cái Tắc nhưng không nhớ đã tiếp xúc với những ai.
Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, ngành y tế H.Châu Thành A, Hậu Giang đã nhanh chóng tiếp cận, tiến hành cách ly tập trung đối với chị T. và mẹ chị tại Trung tâm y tế huyện. 4 người thân còn lại được cách ly tại nhà, đồng thời vận động khai báo y yế đối với 4 người ăn uống chung với chị T. ở H.Phụng Hiệp. Cũng theo thông tin từ Sở Y tế Hậu Giang, kết quả xét nghiệm mới nhất của chị T. âm tính lần 1 với Covid-19.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.