Một người Trung Quốc bị bắt vì dụ dỗ trẻ em Malawi tự nhận là ‘quái vật IQ thấp’

Khánh An
Khánh An
21/06/2022 11:21 GMT+7

Người đàn ông Trung Quốc bị bắt sau khi bắt trẻ em Malawi hát tiếng Hoa những lời kỳ thị chính các em để bán trên mạng xã hội tại Trung Quốc.

Trẻ em Malawi bị người đàn ông Trung Quốc lừa hát tiếng Hoa những lời kỳ thị chính các em

ảnh chụp màn hình scmp

Tờ South China Morning Post ngày 21.6 đưa tin cơ quan chức năng Zambia đã bắt giữ một nghi phạm Trung Quốc bị truy nã tại Malawi vì quay phim trẻ em địa phương hát những lời kỳ thị chính các em.

“Ông ta bị bắt giữ tại Chipata, Zambia sau khi bỏ trốn qua những tuyến đường không chính thức”, theo phát ngôn viên Pasqually Zulu của Cơ quan Di trú Malawi.

Nghi phạm Lục Khoa bị cáo buộc lợi dụng trẻ em ở các làng quê Malawi, khi dụ dỗ các em lặp lại những lời kỳ thị bằng tiếng Hoa để quay phim.

Sau đó, ông ta bán các đoạn phim này trên mạng xã hội Trung Quốc. “Chúng tôi muốn ông ta ra tòa tại Malawi”, theo phát ngôn viên cảnh sát Malawi Harry Namwaza. Ông cho biết cơ quan chức năng Malawi sẽ đề nghị dẫn độ nghi phạm.

Trong một đoạn phim, một đứa bé khoảng 9 tuổi hát “tôi là một con quái vật có IQ (chỉ số thông minh) thấp”.

Trong thông cáo đưa ra tuần trước, Đại sứ quán Trung Quốc tại Malawi lên án hành động kỳ thị chủng tộc của công dân Trung Quốc trên.

“Cần nhấn mạnh rằng chính phủ Trung Quốc không chấp nhận bất cứ sự kỳ thị chủng tộc nào. Trung Quốc đã truy quét các hành vi phi pháp trên mạng trong những năm qua và sẽ tiếp tục làm thế. Đại sứ quán sẽ phối hợp sát sao với phía Malawi và xem vấn đề không may này được xử lý thích đáng”, theo thông cáo.

Bộ Ngoại giao Malawi cho hay sẽ phối hợp với phía Trung Quốc về vấn đề trên. Malawi và Trung Quốc thiết lập ngoại giao vào năm 2008. Từ năm 2000, Trung Quốc đã đầu tư 21 dự án phát triển, trong đó có tuyến xa lộ 70 triệu USD kết nối Malawi và Zambia.

Bên cạnh đó, còn có khoản vay 80 triệu USD từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc nhằm xây một trường đại học mới, một tòa nhà quốc hội mới và một sân vận động tại Malawi.

Đại sứ Mỹ tại Anh Woody Johnson từng có nhận xét 'thiếu tế nhị' về chủng tộc và tình dục
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.