Một người nước ngoài chết do nhảy lầu

25/02/2015 09:55 GMT+7

(TNO) Đến 9 giờ sáng nay 25.2, công tác khám nghiệm hiện trường vụ chết người do nhảy lầu xảy ra tại khu Đồn Đất (đường Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) đã được Công an TP.HCM kết hợp với Viện kiểm sát TP.HCM thực hiện xong.

(TNO) Đến 9 giờ sáng nay 25.2, công tác khám nghiệm hiện trường vụ chết người do nhảy lầu xảy ra tại khu Đồn Đất (đường Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) đã được Công an TP.HCM kết hợp với Viện kiểm sát TP.HCM thực hiện xong.

Xe cứu thương đưa xác nạn nhân rời khỏi hiện trường - Ảnh: Ngọc Thọ
Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, nhân viên của một khách sạn 4 sao tọa lạc ở mặt tiền đường Thi Sách nghe tiếng động mạnh trong khuôn viên khách sạn nên đã đi kiểm tra và phát hiện một người đàn ông nằm bất động giữa lối thoát hiểm bên hông của khách sạn. 
Qua kiểm tra cho thấy người này đã chết do bị đa chấn thương. Nạn nhân là một người đàn ông nước ngoài khoảng 30 tuổi, chưa rõ quốc tịch.
Tiếp xúc với PV Thanh Niên Online, nhiều nhân chứng nói vào thời điểm trên, họ nhìn thấy một người đàn ông mặc quần dài, cởi trần leo ra ban công tại tầng 8 của khách sạn nói trên rồi gieo mình xuống đất.
Hiện cơ quan chức năng đã chuyển thi thể người xấu số đến bệnh viện, tiếp tục các công đoạn điều tra, xử lý vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.