Một người mất tích do mưa lũ ở Phú Yên

03/11/2016 14:21 GMT+7

Một người dân ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, bị mất tích trong lúc di chuyển bò ra khỏi vùng lũ.

Sáng 3.11, ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Phó ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết, có 1 người dân ở huyện Tuy An mất tích trong lúc di chuyển bò ra khỏi vùng lũ. Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm.
Do lượng nước từ thượng nguồn sông Kỳ Lộ đổ về rất lớn nên nhiều xã của huyện Tuy An và huyện Đồng Xuân bị cô lập.
Ông Đặng Ngọc Anh, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết, khuya 2.11, xuồng ca nô cứu hộ của huyện bị lật trong lúc đi cứu hộ. Ngay lúc đó đã cứu vớt 4 người, còn anh Nguyễn Thanh Tân, một người dân đi cùng, bị trôi dạt trên sông Kỳ Lộ.
Đến 9 giờ 40 ngày 3.11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và đưa anh Tân vào bờ an toàn. Theo ông Anh, lực lượng cứu hộ phải di chuyển trong đêm khuya là do cứu hộ xe khách từ Gia Lai chạy đến đầu cầu La Hai (thị trấn La Hai) bị kẹt do lũ dâng cao.
Sáng cùng ngày, ông Trần Hữu Thế đã kiểm tra tình hình xả lũ của Thủy điện Sông Ba Hạ. Theo ông Thế, lưu lượng nước về hồ thủy điện Sông Ba Hạ là 13.000 m3/s. Việc điều tiết xả lũ của Thủy điện Sông Ba Hạ vào ban ngày nhằm tránh triều cường gây ngập cho TP.Tuy Hòa.
Và hiện chính quyền các huyện ven sông Ba (vùng hạ lưu Thủy điện Sông Ba Hạ) di dời dân ở vùng trũng, thấp đến nơi an toàn.
1 người mất tích do mưa lũ ở Phú Yên 2
1 người mất tích do mưa lũ ở Phú Yên 3
1 người mất tích do mưa lũ ở Phú Yên 4
Địa bàn xã An Định, huyện Tuy An chìm trong nước lũ Ảnh: Đức Thông
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.