Một người Lào 78 tuổi được khiêng bằng cáng vượt rừng sang Việt Nam cấp cứu

Mạnh Cường
Mạnh Cường
15/03/2022 18:35 GMT+7

Một người Lào bị đau ốm nặng nhưng đường về trung tâm huyện quá xa nên Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã cho nhập cảnh Việt Nam để điều trị. Bệnh nhân được khiêng bằng cáng, vượt đường rừng để cấp cứu.

Chiều 15.3, trung tá Hoàng Thanh Hà, Đồn trưởng Đồn biên phòng Ga Ry (đóng tại H.Tây Giang, Quảng Nam), cho biết được sự thống nhất của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, đơn vị đã cho phép một người Lào nhập cảnh Việt Nam để cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế H.Tây Giang.

Chiến sĩ Đồn biên phòng Ga Ry dùng võng khiêng công dân Lào qua Việt Nam cấp cứu

b.p

Theo trung tá Hà, lúc 10 giờ 15 phút hôm nay 15.3, ông Phan Văn Dơ, Trưởng bản A Bưl (thuộc H.Kạ Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào) báo cáo Đồn biên phòng Ga Ry về việc 1 người dân của bản đang ốm nặng, cần được nhập viện điều trị. A Bưl là bản tiếp giáp khu vực biên giới với xã Ch’Ơm (H.Tây Giang).

Tại mốc 697 thuộc địa phận thôn A Tu 1 của xã Ch’Ơm, quân y Đồn biên phòng Ga Ry thăm khám bước đầu cho người Lào này. Đó là cụ ông Alăng Pưih, 78 tuổi.

Được Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam thống nhất, Đồn biên phòng Ga Ry cho phép 2 công dân Lào (gồm ông Alăng Pưih và 1 người chăm bệnh) nhập cảnh Việt Nam để điều trị.

Do bệnh nặng không thể đi lại, cụ ông người Lào được chiến sĩ Đồn biên phòng Ga Ry dùng cáng khiêng vượt đường rừng đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế H.Tây Giang. Sau khi cấp cứu, hiện sức khỏe cụ Alăng Pưih đã dần ổn định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.