Một người đột tử chưa rõ nguyên nhân

23/11/2014 19:30 GMT+7

(TNO) Chiều 23.11, trên địa bàn phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng xảy ra một trường hợp đột tử chưa rõ nguyên nhân.


Nhà ông Hoàng, nơi xảy ra vụ việc


Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, hàng xóm vào nhà ông Lê Văn Hoàng (50 tuổi, trú tổ 23, khu phố Xuân Thiều, phường Hòa Hiệp Nam) để xin nước uống.

Thấy ông Hoàng nằm trên giường, người hàng xóm gọi nhưng ông Hoàng vẫn không trả lời. Khi lại gần, người hàng xóm phát hiện ông Hoàng đã tử vong.

Theo Công an quận Liên Chiểu, ông Hoàng nghiện rượu nhiều năm nay và không có việc làm ổn định, ông cũng đã ly dị vợ và sống một mình trong nhà.

Hiện Công an quận Liên Chiểu đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

 Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Tài xế taxi đột tử trên xe
>> Bị đột tử khi thụ án được 6 ngày
>> Phạm nhân đột tử trong trại giam Hỏa Lò
>> Người làm công quả bị đột tử
>> Nguy cơ xung đột từ tấm bản đồ phi pháp
>> Bảo vệ đột tử tại trường
>> Đột tử bên đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.