Một người bị điện giật tử vong khi đang điều khiển cần cẩu gần đường điện

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
25/08/2020 21:34 GMT+7

Một người ở Bình Phước bị điện giật tử vong khi đang điều khiển cần cẩu của xe tải gắn cẩu gần đường dây điện, không đảm bảo khoảng cách an toàn.

Chiều 25.8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an H.Bù Đăng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ cái chết của anh Lưu Văn Lương (30 tuổi, ngụ Bình Thuận) khi đang thao tác cần cẩu chuyển các ống cống từ trên xe xuống mặt đường tại tuyến đường liên xã thuộc ấp 1, xã Phú Trung, H.Bù Đăng.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Quốc Hà (28 tuổi, ngụ Tiền Giang) điều khiển xe tải gắn cẩu BS 60C - 523.87, cùng phụ xe là anh Lương chở cống thoát nước đến đường liên xã thuộc thôn 1, xã Nghĩa Trung.

Một số vị trí bị cháy xém dưới mặt đường do bị phóng điện 

ẢNH: H.G

Đến nơi, anh Lương xuống xe để tháo móc cần cẩu từ các ống bê tông thoát nước, trong lúc chuyển các cống bê tông xuống thì cần cẩu đậu gần dây đường dây điện phía trên, không giữ khoảng cách an toàn nên điện đã phóng xuống dưới đường, vào người anh Lương khiến anh bị điện giật tử vong.
Tại hiện trường, các lốp xe cũng như một số điểm của xe cẩu bị cháy sơ do điện phóng trúng.
Vụ người đàn ông bị điện giật tử vong đang được lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.