Một ngư dân bị thương khi tham gia cứu hộ tàu cá mắc cạn

16/03/2016 12:21 GMT+7

Trong lúc tham gia cứu hộ tàu cá, một ngư dân bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Trong lúc tham gia cứu hộ tàu cá, một ngư dân bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

 Ngư dân Đặng Ngọc Dương bị thương nên chuyển qua xáng cạp - Ảnh: Đức Huy Ngư dân Đặng Ngọc Dương bị thương nên chuyển qua xáng cạp - Ảnh: Đức Huy
Khoảng 16 giờ chiều 15.3, tàu cá của ngư dân Hồ Văn Quý (ở phường 6, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) trên đường đánh bắt trở về vào cửa Đà Diễn thì bị mắc cạn. Lực lượng cứu hộ, ngư dân cùng 2 phương tiện xáng cạp của DNTN tư nhân Bảo Châu đang nạo vét tại cửa biển, đã tổ chức cứu hộ nhưng cũng phải đến 9 giờ 30 sáng 16.3 mới lai dắt được tàu cá bị nạn vào bờ an toàn.
Một ngư dân bị thương khi tham gia cứu hộ tàu cá mắc cạn 2Xuồng máy đến chở ngư dân Dương vào bờ đưa đi cấp cứu - Ảnh: Đức Huy
Trong lúc tham gia cứu hộ tàu cá của ông Quý, ngư dân Đặng Ngọc Dương (37 tuổi, ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên), thuyên viên tàu cá của ông Quý bị tai nạn nên ngư dân địa phương tổ chức sơ cứu, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu. Hiện các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên theo dõi tình trạng sức khỏe của ngư dân Dương.
Cũng trong sáng 16.3, sõng câu của ngư dân Nguyễn Văn Bá (ở P.6) bị sóng biển đánh lật úp tại cửa biển Đà Diễn. Lực lượng cứu hộ đã kịp thời đưa tàu cá bị nạn vào bờ an toàn.
Một ngư dân bị thương khi tham gia cứu hộ tàu cá mắc cạn 3Tàu cá của ông Hồ Văn Quý được lai dắt vào bờ an toàn - Ảnh: Đức Huy
Trước đó, UBND TP.Tuy Hòa đã tổ chức nạo vét cửa biển để tàu cá của ngư dân TP.Tuy Hòa ra vào thuận lợi. Tuy nhiên, do có sóng lớn nên cát tiếp tục bồi lấp khiến dòng chảy bị cạn trở lại, khiến 2 tàu cá ngư dân gặp nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.