Một ngày bắt hơn 1,6 tấn vú heo thối từ Trung Quốc

10/01/2016 05:05 GMT+7

Rạng sáng 9.1, Trạm kiểm dịch động vật Xuân Hiệp (Chi cục Thú y TP.HCM) phối hợp Đội Cảnh sát trật tự (Công an Q.Thủ Đức) kiểm tra xe khách BS 93N-0035 chạy tuyến Bắc Giang - Bình Phước đang đậu tại cây xăng trên QL13 (P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức).

Rạng sáng 9.1, Trạm kiểm dịch động vật Xuân Hiệp (Chi cục Thú y TP.HCM) phối hợp Đội Cảnh sát trật tự (Công an Q.Thủ Đức) kiểm tra xe khách BS 93N-0035 chạy tuyến Bắc Giang - Bình Phước đang đậu tại cây xăng trên QL13 (P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức).

Vú heo thối bị phát hiện - Ảnh: Công NguyênVú heo thối bị phát hiện - Ảnh: Công Nguyên
Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện có hai người đang khiêng 24 thùng xốp (1,2 tấn) vú heo (còn gọi nầm sữa) được ngụy trang trong bao bố từ xe khách chất lên xe tải BS 51C-088.63. Qua kiểm tra, 1,2 tấn vú heo đã bốc mùi hôi thối và không có bất cứ giấy tờ nào liên quan. Thấy đoàn kiểm tra, chủ và lái xe khách đã bỏ trốn. Theo ông Lê Văn Măng (42 tuổi, ngụ Bình Dương), tài xế xe tải 51C-088.63, số hàng này ông nhận chở thuê từ Thủ Đức vào giao tại khu vực Chợ Lớn (Q.5).
Theo một cán bộ thú y, số vú heo thối trên được nhập từ Trung Quốc sau đó vận chuyển bằng đường bộ vào TP.HCM bán cho các quán để biến thành vú dê nướng. Trước đây, xe khách 93N-0035 đã nhiều lần bị bắt vì vận chuyển vú heo Trung Quốc, heo sữa, chân trâu, bò thối... từ các tỉnh phía bắc vào TP.HCM tiêu thụ. Vì thế, vị cán bộ thắc mắc: Xe khách này tồi tàn, rất cũ không biết cơ quan nào cấp giấy kiểm định để lưu thông? Xe này không chở khách mà chủ yếu phá bỏ ghế để chất rất nhiều hàng hóa rồi vận chuyển từ các tỉnh phía bắc vào TP.HCM. “Theo tôi được biết, xe này chủ yếu lấy hàng từ các tỉnh biên giới giáp với Trung Quốc rồi vận chuyển vào TP.HCM. Xe này đi qua rất nhiều tỉnh, trạm CSGT, trạm kiểm dịch động vật mà vẫn lọt vào tới TP.HCM thì chính quyền các tỉnh phải coi lại công tác quản lý”, vị cán bộ bức xúc.
Trưa cùng ngày, cán bộ Trạm kiểm dịch động vật Xuân Hiệp cũng đã theo dõi và bắt Trương Công Nam (26 tuổi) điều khiển xe ba gác chở 8 thùng xốp chứa (440 kg) vú heo Trung Quốc từ Bình Dương về TP.HCM tiêu thụ. Số vú heo nói trên không chỉ không có giấy chứng nhận kiểm dịch, mà còn bị rỉ dịch, biến chất, đổi màu và bốc mùi hôi thối. Trạm kiểm dịch động vật Xuân Hiệp lập biên bản xử phạt hành chính và buộc tiêu hủy tất cả 1.640 kg vú heo trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.