Một năm sau thảm họa giẫm đạp chết chóc đêm Halloween ở Hàn Quốc

28/10/2023 11:17 GMT+7

Nhiều quốc gia ở châu Á bắt đầu hạn chế đám đông ở những điểm vui chơi thường tụ tập nhiều người vào đêm Halloween.

Hye Minyi vẫn còn nhớ rõ những gì đã xảy ra ở Itaewon, Hàn Quốc vào đêm 29.10.2022.

Đó là khi khu giải trí về đêm thời thượng ở trung tâm Seoul trở thành nơi xảy ra một trong những thảm họa chết người nhất đất nước, khi đám đông ồ ạt dâng cao trong lễ Halloween khiến hơn 150 người thiệt mạng. Lúc đó, Hye, 22 tuổi, đang cùng chị họ Amy ở một quán bar trên phố Itaewon. 

Một năm sau thảm họa giẫm đạp hơn 150 chết ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

Đám đông chen lấn trong dịp Halloween khiến hơn 150 người thiệt mạng

CNN

Hye có thể nhớ rõ sự hoảng loạn bắt đầu lan rộng như thế nào trên những con phố ngày càng đông đúc. Mọi người bắt đầu chen lấn để giành lấy không khí và không gian; và tình hình bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát nhanh chóng.

"Nó trở thành một khung cảnh hoàn toàn khác", Hye nói với CNN. Mọi người "đá và la hét" khi cô cố gắng thoát ra, trốn thoát và ngã xuống đường. "Tôi thực sự nghĩ rằng có một kẻ giết người trong đám đông", cô nói. "Hầu như ngày nào tôi cũng gặp ác mộng về nó".

Đến cuối đêm, 159 người đã thiệt mạng, nhiều người trong số họ là thanh niên Hàn Quốc ở độ tuổi 20 và 30.

Hye bị gãy mắt cá chân và bầm tím nghiêm trọng do bị giẫm đạp nặng nề. Cô phải nằm viện nhiều tuần và bị chứng đau nửa đầu đau đớn kéo dài.

Từ nơi cô nằm trên mặt đất, cô có thể nhìn thấy những người tham gia khác, nhiều người trong trang phục Halloween và nhiều người đã chết. "Thời gian có thể đã trôi qua nhưng tôi không thể quên những gì đã xảy ra vào đêm Halloween đó", cô nói.

Châu Á lo lắng

Vẫn chưa rõ liệu thảm họa ở Itaewon năm ngoái có làm giảm bớt sự nổi tiếng ngày càng tăng của lễ hội Halloween hay không, nhưng nhiều khu giải trí về đêm trên khắp châu Á đang tăng cường các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn thảm kịch tương tự có thể xảy ra.

Một năm sau thảm họa giẫm đạp hơn 150 chết ở Hàn Quốc - Ảnh 2.

Đêm Halloween ở quận Shibuya ở Tokyo những năm trước

CNN

Các quan chức Hàn Quốc cho biết đã tăng cường các biện pháp kiểm soát đám đông, các giải pháp an ninh và kiểm tra địa điểm tại ít nhất 14 khu vực công cộng trên khắp Seoul, nơi dự đoán sẽ có rất đông người tụ tập vào dịp Halloween.

Tại Nhật Bản, chính quyền đang khuyến khích giới trẻ tránh xa những khu vực đông đúc ở khu giải trí về đêm Shibuya, nơi hàng năm trở thành địa điểm tụ tập nổi tiếng trong đêm Halloween.

Thị trưởng Shibuya Ken Hasebe cho biết: "Chúng tôi vô cùng lo ngại rằng thảm kịch Itaewon có thể lặp lại. Cho đến năm ngoái, chúng tôi đã yêu cầu mọi người cư xử đúng mực trong lễ Halloween nhưng năm nay chúng tôi mạnh dạn hơn khi nói với mọi người: "Làm ơn đừng đến".

Hasebe cho biết, việc uống rượu trên đường phố sẽ bị cấm trong khoảng thời gian từ 6 giờ chiều đến 5 giờ sáng vào đêm Halloween cũng như những ngày trước đó. Đồng thời cho biết thêm rằng các cửa hàng rượu trong khu vực lân cận đã được yêu cầu không bán rượu, với nhiều cảnh sát và nhân viên bảo vệ được triển khai để kiểm soát đám đông.

"Hàng năm vào dịp Halloween, khu vực xung quanh ga Shibuya trở nên đông đúc đến mức gần như không thể di chuyển. Đường phố Shibuya không phải là địa điểm tổ chức tiệc tùng. Thiệt hại do hoạt động quá tải đã trở nên nghiêm trọng", Hasebe phát biểu.

Một năm sau thảm họa giẫm đạp hơn 150 chết ở Hàn Quốc - Ảnh 3.

Nhiều người để lại lời tiếc thương tại đài tưởng niệm tạm thời cho những người thiệt mạng trong thảm họa Halloween Itaewon ở Seoul

CNN

Tại thành phố Quảng Châu ở phía đông nam Trung Quốc, các nhà điều hành dịch vụ tàu điện ngầm đã cấm "trang điểm và mặc quần áo đáng sợ" trên tàu để "ngăn chặn bất kỳ sự hoảng loạn tiềm ẩn nào".

Các nhà điều hành cho biết trong một tuyên bố: "Trong các hoạt động Halloween, nếu hành khách trang điểm đáng sợ, chúng tôi có thể yêu cầu họ tẩy trang trước khi vào nhà ga".

Các khu vực ở một số nhà ga sẽ được phong tỏa để cho phép hành khách tẩy trang trước khi lên tàu.

Thiếu trách nhiệm giải trình?

Giẫm đạp chết người ở Itaewon là thảm họa thời bình tồi tệ nhất của Hàn Quốc kể từ vụ chìm phà năm 2014 khiến 304 người thiệt mạng - trong đó có 250 học sinh và giáo viên của trường trung học Danwon.

Sau vụ giẫm đạp Itaewon, chính phủ Hàn Quốc bị cáo buộc đã phản ứng quá chậm và không chịu trách nhiệm về những gì xảy ra đêm đó.

Vì vậy, để phòng ngừa cho mùa lễ hội năm nay, chính quyền thủ đô Seoul đã công bố một loạt biện pháp mới "để đảm bảo một lễ Halloween an toàn" - bao gồm hệ thống camera quan sát mới để giám sát số lượng đám đông.

Chính quyền thành phố cho biết trong một tuyên bố vào ngày 13.10: "Chúng tôi dự đoán 14 khu vực ở Seoul, bao gồm Itaewon ở Yongsan-gu, sẽ có mức độ đông đúc cao trong mùa Halloween".

Ở mọi khu vực có tụ tập đông người, quy tắc giao thông một chiều sẽ được áp dụng và nhân viên an toàn tại chỗ sẽ mặc áo phản quang và mang theo dùi cui.

Nếu khu vực này trở nên quá đông đúc, các chuyến tàu điện ngầm có thể bỏ qua địa điểm đó và việc tiếp cận đường bộ có thể bị hạn chế để đảm bảo đủ không gian cho người đi bộ. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ y tế khẩn cấp sẽ được triển khai để chủ động ngăn chặn các sự cố an toàn - bao gồm cả hoạt động vận hành phòng tình huống tại chỗ và triển khai xe cứu thương cho những tình huống khẩn cấp.

Ngày nay, có rất ít dấu hiệu cho thấy Itaewon là nơi từng xảy ra thảm họa kinh hoàng - ngoại trừ một vài đài tưởng niệm tạm bợ như những bức tường dán những tờ giấy tưởng nhớ người đã chết ở đấy.

Kể từ sau thảm họa, người dân địa phương cũng như khách du lịch đã quay trở lại các quán bar và nhà hàng của nơi này, một phần là nhờ các ưu đãi của chính phủ với mục đích hồi sinh khu phố.

Một năm sau thảm họa giẫm đạp hơn 150 chết ở Hàn Quốc - Ảnh 4.

Giày của các nạn nhân được gia đình đưa đi nhận dạng và được cảnh sát thu hồi từ hiện trường

CNN

Halloween trở nên phổ biến ở Hàn Quốc vào những năm 2000 khi thế hệ trẻ xem nơi này là nơi để tổ chức các bữa tiệc hóa trang. Đây cũng là dịp trở thành sự kiện bán hàng quan trọng của các nhà bán lẻ. Tuy nhiên, năm nay, các nhà bán lẻ, bao gồm cả GS Retail, không bán các mặt hàng Halloween thông thường và các món ăn trong bữa tiệc.

Theo Yonhap News, các công viên giải trí bao gồm Lotte World và Everland đã quyết định không tổ chức bất kỳ sự kiện thông thường nào liên quan đến Halloween trong năm nay. Các khách sạn thường cung cấp các món tráng miệng và gói quà theo chủ đề Halloween cũng đang tránh các chương trình khuyến mãi như vậy.

Các đường phố ở trung tâm Seoul, bao gồm các khu Itaewon và Myeong-dong, không có đồ trang trí Halloween thông thường như là cách thương tiếc những người thiệt mạng, nhiều người trong số họ còn trẻ...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.