Một máy bay quân sự rơi và một máy bay dân sự mất tích ở Philippines

25/01/2023 15:22 GMT+7

Quân đội Philippines và cảnh sát địa phương thông báo một máy bay của Không quân Philippines (PAF) rơi xuống ruộng lúa ở tỉnh Bataan trong chuyến bay huấn luyện vào sáng nay (25.1), trong khi chưa tìm được một máy bay khác mất tích hôm 24.1.

Hiện trường máy bay quân sự rơi

AFP

Trong chuyến bay huấn luyện, chiếc SF260 Marchetti của quân đội Philippines lao xuống ruộng lúa thuộc thị trấn Pilar gần Manila, làm một phi công và một người khác thiệt mạng, theo AFP dẫn lời đại tá Romell Velasco, người đứng đầu lực lượng cảnh sát tỉnh Bataan.

“Chỉ còn lại đống đổ nát. Hai cánh máy bay bị gãy lìa”, đại tá Velasco cho biết sau khi đến hiện trường, nói thêm rằng đội tìm kiếm và cứu hộ đã thu hồi hai thi thể trên máy bay.

Theo quân đội, chiếc máy bay cất cánh từ một căn cứ quân sự ở Sangley Point thuộc tỉnh Cavite vào khoảng 9 giờ 59 (giờ địa phương). SF260 Marchetti thuộc dòng cường kích và được biên chế cho Không đoàn Tấn công số 15.

Máy bay bị mất tích sau khi rời căn cứ hơn 30 phút.

Đại tá Consuelo Castillo, người phát ngôn PAF, thông báo mở cuộc điều tra về vụ việc.

Tháng 6.2021, quân đội Philippines tạm thời ngừng bay toàn bộ phi đội trực thăng Black Hawk sau khi một chiếc đời S-70i đã rơi trong quá trình bay huấn luyện, giết chết toàn bộ 6 người trên trực thăng.

Trong một diễn biến khác, một máy bay Cessna chở theo phi công và 5 hành khách đã không đáp xuống đường băng ở nơi đến như dự kiến vào ngày 24.1. Chiếc máy bay cất cánh từ phi trường Cauayan và di chuyển theo hành trình vượt qua rặng núi Sierra Madre.

Đến nay, đội ngũ cứu hộ vẫn chưa phát hiện tung tích của máy bay.

Nỗ lực tìm kiếm phải tạm ngừng hôm 25.1 vì thời tiết xấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.