Một lãnh đạo phòng ở Sở LĐ-TB-XH TP.HCM viết đơn 'kêu cứu' 2 bộ trưởng

03/04/2022 12:54 GMT+7

Một lãnh đạo phòng chuyên môn ở Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã viết, gửi đơn kêu cứu, kiến nghị Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH và Bộ trưởng Bộ Nội vụ có ý kiến với các sự việc liên quan ông Lê Minh Tấn - Giám đốc sở này.

Ngày 3.4, một lãnh đạo phòng ban chuyên môn ở Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã viết, gửi đơn kêu cứu, kiến nghị Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đơn này đề nghị các bộ trưởng có ý kiến liên quan trường hợp của Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Lê Minh Tấn.

Theo vị lãnh đạo phòng ban chuyên môn viết đơn, thời gian qua, báo chí, các phương tiện thông tin khác đăng tải nhiều thông tin và có nhiều đơn khiếu nại, tố cáo chính thức lẫn nặc danh với nhiều việc liên quan đến Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM.

Cụ thể, gần đây nhất, liên quan nguồn vận động cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức người lao động các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM để đóng góp cho 2 đơn vị gồm Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc (theo Công văn 124 của Công đoàn Sở) và ủng hộ cho lực lượng tuyến đầu và người dân khó khăn trên địa bàn TP.HCM (theo Công văn 144 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở).

Theo người viết đơn kêu cứu, sau khi UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo từ báo cáo xác minh ban đầu của Thanh tra TP.HCM, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã chủ trì buổi họp công khai kết quả vận động, thế nhưng, các khoản chi khó lý giải, không sử dụng đúng mục đích.

Vị lãnh đạo phòng ban chuyên môn cho biết, với những sự việc liên quan giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM thời gian qua, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tại TP.HCM chậm vào cuộc. Đồng thời, tập thể cán bộ, công nhân viên chức người lao động không nhận được thông tin chính thức nào từ nơi có thẩm quyền để trả lời dư luận.

Cũng theo vị lãnh đạo phòng chuyên môn viết trong đơn, chính điều này đã dẫn đến môi trường làm việc bất ổn, luôn có sự nghi ngờ lẫn nhau.

Khẩn cầu hai bộ trưởng

Lãnh đạo phòng chuyên môn này viết trong đơn rằng: “khẩn cầu kiến nghị hai bộ trưởng có ý kiến với UBND TP.HCM sớm công bố kết luận về các vụ việc báo chí đăng tải” cho tập thể nhân sự đang làm trong ngành LĐ-TB-XH TP.HCM.

Đồng thời, đề nghị hai Bộ trưởng có ý kiến với Chủ tịch UBND TP.HCM thành lập đoàn thanh tra để thanh tra việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, sử dụng nhân sự của Sở từ khi Giám đốc Sở làm việc; Thanh tra tài chính nguồn kinh phí chi thường xuyên và không thường xuyên của Sở do Văn phòng Sở phụ trách; làm rõ các nguồn do Văn phòng Sở vận động trong thời gian qua (điển hình là việc vận động 60 triệu đồng tại báo cáo công khai kết quả vận động Covid-19 tại Sở) phục vụ cho mục đích gì và có đúng chức năng không.

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, trong tháng 1 và tháng 2.2022, các cơ quan chức năng TP.HCM đã nhận liên tiếp 2 đơn tố cáo Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Lê Minh Tấn với nhiều nội dung. Trong đó, có nội dung tố cáo ông Tấn đã chỉ đạo 2 người dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền đóng góp ủng hộ khắc phục hậu quả dịch Covid-19 tại đơn vị.

Sau khi Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM tổ chức công khai chi hỗ trợ từ nguồn vận động, dư luận xôn xao liên quan khoản chi hỗ trợ 21 thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của sở này với mức từ 1 - 4,6 triệu đồng/người. Đến ngày 17.3, tất cả thành viên trong ban chỉ đạo sở này đã tự nguyện trả lại số tiền hỗ trợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.