Một học sinh tiểu học tử vong vì vi khuẩn ‘xâm lấn’ ở Anh

26/11/2022 12:20 GMT+7

Một học sinh tử vong và một em khác nhập viện vì vi khuẩn 'xâm lấn' tại một trường tiểu học ở Anh.

Hai học sinh này đang học tại Trường tiểu học Ashford Church of England (thị trấn Ashford, Hạt Surrey).

Cơ quan An ninh y tế Vương quốc Anh (UKHSA) ngày 25.11 xác định nguyên nhân là do liên cầu khuẩn nhóm A (Group A Streptococcal: GAS), theo đài ITV (Anh).

Một “cú sốc” đối với cộng đồng

Trong email gửi phụ huynh cùng ngày, nhà trường thông báo một học sinh lớp 1 (6 tuổi) tử vong vì mắc bệnh liên cầu nhóm A xâm lấn (IGAS). “Chúng tôi nắm thông tin học sinh lớp 2 của trường cũng mắc bệnh tương tự nhưng đang có dấu hiệu hồi phục tích cực”, theo email.

Bác sĩ Claire Winslade, chuyên gia tư vấn bảo vệ sức khỏe của UKHSA, cho biết: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi biết tin một học sinh Trường tiểu học Ashford Church of England tử vong”.

Theo bà Winslade, học sinh cùng nhân viên nhà trường được khuyến cáo dùng thuốc kháng sinh như biện pháp đề phòng.

Trường tiểu học Ashford Church of England thị trấn Ashford, Hạt Surrey, Anh

GOOGLE MAPS

Ban giám hiệu Trường tiểu học Ashford Church of England gọi đây là một “cú sốc” đối với cộng đồng và nhà trường đang phối hợp với cơ quan y tế để được hướng dẫn biện pháp phòng chống phù hợp, đồng thời đưa ra khuyến cáo cho phụ huynh.

Trường này vẫn mở cửa hoạt động bình thường vào ngày 26.11. Bà Joanne Sexton, đại diện của Hội đồng Hạt Surrey, nhấn mạnh cần phải tiến hành một cuộc điều tra.

Liên cầu khuẩn nhóm A là gì?

Theo thông tin từ website của chính phủ Anh (gov.uk), liên cầu khuẩn nhóm A (Group A Streptococcal: GAS) là loại vi khuẩn có thể lây nhiễm qua đường tiếp xúc trực tiếp với dịch và chất bài tiết từ mũi và họng của người đã mắc bệnh. Vi khuẩn này còn lây lan qua việc tiếp xúc trực tiếp với những vết thương, vết loét trên da đã bị nhiễm trùng.

Bên cạnh đó, vi khuẩn được biết đến là gây ra bệnh ban đỏ, nhiễm trùng cổ họng và trong một số trường hợp rất hiếm dẫn đến bệnh xâm lấn.

Đa số những người tiếp xúc vi khuẩn này không bị bệnh và không có triệu chứng. Tuy nhiên, nếu cơ thể không đủ sức đề kháng để chống chọi thì bệnh nhân sẽ có nguy cơ mắc những loại nhiễm trùng da, mô và đường hô hấp như: viêm amiđan, viêm họng, ban đỏ và viêm phổi.

Hồi 2019, đợt bùng phát GAS ở hạt Essex (Anh) khiến 13 người cao tuổi tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.