Một học sinh mất tích hơn 5 tháng chưa tìm ra tung tích

19/02/2016 14:00 GMT+7

Hôm nay, 19.2, Công an xã An Tây (TX.Bến Cát, Bình Dương) cho biết vẫn chưa tìm thấy em Nguyễn Hữu Lợi (14 tuổi, học sinh trường THCS Phú An) đã mất tích từ nhiều tháng nay.

Hôm nay, 19.2, Công an xã An Tây (TX.Bến Cát, Bình Dương) cho biết vẫn chưa tìm thấy em Nguyễn Hữu Lợi (14 tuổi, học sinh trường THCS Phú An) đã mất tích từ nhiều tháng nay.

Tờ rơi và hình ảnh của em Lợi - Ảnh: Đỗ TrườngTờ rơi và hình ảnh của em Lợi - Ảnh: Đỗ Trường
Theo trình báo của bà Lê Thị Thanh (48 tuổi, mẹ em Lợi), vào trưa 9.9.2015 em Lợi xin gia đình đi làm lồng đèn chơi tết trung thu với các bạn trong lớp.
Tuy nhiên, đến ngày 10.9.2015 gia đình chưa thấy em Lợi trở về nên đi tìm thì được giáo viên chủ nhiệm của em Lợi cho biết thời điểm đó nhà trường chưa phát động học sinh làm lồng đèn trung thu. Một số học sinh cùng lớp cũng cho biết đã thấy em Lợi được một người phụ nữ chở đi bằng xe máy rồi từ đó không thấy em Lợi trở lại lớp học.
Bà Thanh cùng bản trình báo em Lợi “mất tích” có xác nhận của công an - Anh ĐỗTrườngBà Thanh cùng bản trình báo em Lợi “mất tích” có xác nhận của công an - Anh ĐỗTrường
Bà Thanh cho biết sau khi em Lợi mất tích, gia đình đã phát tờ rơi để tìm kiếm. Sau đó có một số điện thoại lạ gọi điện cho bà nói nhắn số thẻ cào trị giá 50.000 đồng qua để gặp em Lợi. Bà Thanh nhắn số thẻ cào qua cho số điện thoại lạ nhưng sau đó cũng không gặp được.
Bà Thanh cho biết thêm, bà và chồng (cha của Lợi) đã li dị hơn 10 năm. Cha của Lợi hiện đang sinh sống ở Thanh Hóa nhưng cũng không phát hiện cháu Lợi về quê.
Hiện gia đình em Lợi đã trình báo với Công an TX.Bến Cát, Công an tỉnh Bình Dương nhưng các cơ quan này vẫn chưa xác minh được tung tích của em Lợi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.