Một học sinh bị đánh trước cổng trường, phải nhập viện cấp cứu vì vỡ lá lách

25/09/2023 21:12 GMT+7

Một học sinh lớp 9 ở H.U Minh Thượng (Kiên Giang) bị nhóm 8 người chặn trước cổng trường và một người trong nhóm đánh em này vỡ lá lách.

Ngày 25.9, chị L.T.S (37 tuổi, ngụ Minh Tiến, xã Minh Thuận, H.U Minh Thượng, Kiên Giang) cho biết, đã trình báo Công an xã Vĩnh Hòa, H.U Minh Thượng về việc con chị là N.H.T, học sinh lớp 9, Trường TH-THCS Vĩnh Hòa 2 bị người bên ngoài chặn trước cổng trường, đánh gây thương tích.

Một học sinh bị đánh trước cổng trường, phải nhập viện cấp cứu vì vỡ lá lách - Ảnh 1.

Em T. bị đánh gây thương tích, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang

XUÂN LAM

Chị S. cho biết, trước đó, T. có nói chuyện gây hiểu lầm với em D., học sinh lớp 8 cùng trường. Đến đầu giờ chiều 22.9, khi T. đi học thì D. gọi ra cổng trường nói chuyện. Trước cổng trường, có một nhóm 8 người chặn T. lại và một người trong nhóm đánh em trọng thương. Sự việc được giáo viên trong trường phát hiện, điện báo phụ huynh đến chở T. đi cấp cứu.

Theo hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang, T. bị chấn thương phần mềm vùng đầu, mặt, cổ; phù nề mô mềm vùng trán trái; xuất huyết nội và vỡ lách độ 2.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Lưu, Hiệu trưởng Trường TH-THCS Vĩnh Hòa 2, xác nhận có sự việc một nhóm người từ bên ngoài đánh em T., là học sinh của trường.

Trong khi đó, ông Lê Văn Nam, Trưởng phòng GD-ĐT H.U Minh Thượng, cho biết vừa đi tập huấn ở TP.HCM về, chưa nghe lãnh đạo nhà trường báo cáo vụ việc.

Theo nguồn tin của phóng viên, Công an xã Vĩnh Hòa đang tiến hành thụ lý, xác minh vụ việc học sinh bị đánh gây thương tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.