Một hiệu trưởng trường nghề bị tạm đình chỉ công tác

05/10/2015 21:14 GMT+7

(TNO) Bị tố cáo sai phạm trong đào tạo, cấp chứng chỉ nghề, hiệu trưởng Trường trung cấp nghề số 1 (Thanh Hóa) đã bị tạm đình chỉ công tác.

(TNO) Bị tố cáo sai phạm trong đào tạo, cấp chứng chỉ nghề, hiệu trưởng Trường trung cấp nghề số 1 (Thanh Hóa) đã bị tạm đình chỉ công tác.

Trường trung cấp nghề số 1 (thành phố Thanh Hóa) - Ảnh: Thanh HảiTrường trung cấp nghề số 1 (thành phố Thanh Hóa) - Ảnh: Thanh Hải
Thông tin từ văn phòng UBND thành phố Thanh Hóa ngày 5.10 cho biết, ông Đào Trọng Quy, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa, vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác, đối với ông Trịnh Văn Ngãi, Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề số 1 (TP.Thanh Hóa), thời hạn 1 tháng, để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra đơn thư tố cáo của công dân.
Trước đó, các cơ quan chức năng của TP.Thanh Hóa nhận được đơn thư của công dân tố cáo ông Ngãi đã có sai phạm trong quá trình đào tạo và cấp chứng chỉ nghề cho các học viên.
Cụ thể, năm 2015, Trường trung cấp nghề số 1 tổ chức 3 lớp sơ cấp cơ khí hàn công nghệ cao (gồm các lớp K3A, K3B, K3C), với tổng số 97 học viên. Theo kế hoạch giảng dạy của nhà trường, các lớp trên sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề trên cơ sở chương trình của Bộ LĐ-TB-XH, bắt đầu thực hiện từ ngày 18.4.2015 đến 18.7.2015 (3 tháng).
Tuy nhiên, trong đơn thư tố cáo phản ánh, khi khóa học trên chưa thực hiện xong chương trình, thì ngày 22.6.2015 ông Trịnh Văn Ngãi đã ký chứng chỉ sơ cấp nghề và phát cho 71 học viên. Thậm chí, trong số 71 học viên trên chỉ có khoảng 30 học viên là học thật, còn lại không học hoặc chỉ học ít buổi nhưng vẫn được cấp chứng chỉ (!?).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.