Một hành khách sinh con trên chuyến bay dài, mẹ tròn con vuông

Thiên Lan
Thiên Lan
28/01/2023 20:13 GMT+7

Chuyến bay của Hãng hàng không Emirates của Dubai từ sân bay quốc tế Narita (Tokyo, Nhật Bản) đến Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất) hôm 19.1 đã hạ cánh, với việc có thêm 1 hành khách mới, sau khi một hành khách sinh con trên chuyến bay này.

Hãng hàng không (HHK) xác nhận với CNN rằng bé sơ sinh đã xuất hiện trên chuyến bay EK 319 kéo dài 12 giờ. Chuyến bay hạ cánh đúng lịch trình cho dù xảy ra tình trạng khẩn cấp y tế là một hành khách sinh con, theo kênh truyền hình Mỹ KCRA3.

Một chuyến bay của Hãng hàng không Emirates

Shutterstock

Hai mẹ con đã được phi hành đoàn của Emirates hỗ trợ. Họ đều được đào tạo để có thể xử lý các tình huống như sinh em bé hoặc đau tim.

Hãng hàng không Emirates nói với CNN rằng cha mẹ và trẻ sơ sinh "đang trong tình trạng ổn định và khi đến Dubai, họ đã được các nhân viên y tế địa phương kiểm tra. Sức khỏe và sự an toàn của phi hành đoàn và hành khách là điều tối quan trọng".

Việc sinh con trên máy bay là tương đối hiếm. Chính sách của Hãng hàng không Emirates đối với du khách mang thai cũng tương tự như chính sách của nhiều hãng hàng không thương mại khác: Du khách có thể bay cho đến tháng thứ 7 của thai kỳ, trừ phi họ có bất kỳ biến chứng hoặc lo ngại nào về y tế.

Hành khách mang thai từ 29 tuần trở lên cần mang theo giấy chứng nhận y tế và không ai được phép bay sau tuần thứ 36 của thai kỳ hoặc tuần thứ 32 đối với mang đa thai.

Gần đây cũng đã có vài trường hợp sinh con trên máy bay tương tự, theo KCRA3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.