Một giáo viên bị cắt thủ cấp trong vụ tấn công khủng bố bằng dao tại Paris

17/10/2020 07:22 GMT+7

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ 4 người nghi liên quan vụ sát hại và cắt thủ cấp một giáo viên ngay tại một khu vực ở thủ đô Paris.

AFP đưa tin vụ tấn công bằng dao xảy ra vào chiều ngày 16.10 gần một trường học ở Conflans Saint-Honorine, khu ngoại ô phía tây Paris.
Truyền thông địa phương đưa tin kẻ tấn công dùng hung khí là dao để cắt thủ cấp nạn nhân. Sau khi gây án, hung thủ đụng độ với cảnh sát và bị bắn trọng thương rồi tử vong.

Cảnh sát và báo chí tại hiện trường vụ án

Reuters

Nạn nhân được cho là giáo viên trường trung học, gần đây bị các phụ huynh phàn nàn vì cho học sinh xem tranh biếm họa Nhà tiên tri Mohammed của Hồi giáo trong lớp. Theo lời một vị phụ huynh, người giáo viên trước khi cho học sinh xem tranh biếm đã yêu cầu các học sinh theo đạo Hồi rời khỏi lớp “vì không muốn làm tổn thương cảm xúc”.
Về phần hung thủ, người này hô to “Allahu Akbar” (tạm dịch: Đấng tối cao vĩ đại) trong lúc tấn công.

Tổng thống Emmanuel Macron cũng đến hiện trường

Reuters

Giới công tố viên chống khủng bố xem đây là vụ giết người liên quan đến một tổ chức khủng bố. Tổng thống Emmanuel Macron đã đến hiện trường và mô tả có dấu hiệu của tấn công khủng bố Hồi giáo cực đoan. Ít nhất 4 người liên quan đến kẻ tấn công đã bị bắt giữ.
Vụ tấn công xảy ra giữa lúc lực lượng an ninh trong tình trạng cảnh giác cao khi phiên xét xử các đối tượng đồng lõa vụ khủng bố Charlie Hebdo hồi tháng 1.2015 diễn ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.