Một gia đình Chăm lưu giữ 45 quyển thư tịch cổ

17/06/2016 16:25 GMT+7

Qua khảo sát tại 11 làng Chăm trong tỉnh Ninh Thuận, bước đầu phát hiện hơn 1.118 quyển thư tịch cổ đang được 123 gia đình người Chăm cất giữ.

Ngày 17.6, Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm (TTNCVHC) Ninh Thuận tổ chức trao trả 45 quyển thư tịch cổ Chăm cho gia đình ông Quảng Văn Đại, ở thôn Chất Thường, xã Phước Hậu, H.Ninh Phước (Ninh Thuận).
Bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc TTNCVHC Ninh Thuận cho biết, qua khảo sát phát hiện gia đình ông Quảng Văn Đại có bộ thư tịch trên 100 tuổi vô cùng quý giá nên đã cùng với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2 TP.HCM mượn bộ thư tịch cổ để phục hồi, tu bổ, bồi nền và số hóa nguồn tư liệu này.
Hơn 1 năm thực hiện các công đoạn trên, TTNCVHC Ninh Thuận lưu giữ bộ sao in và phần mềm số hóa; còn bộ thư tịch cổ gốc giao lại cho gia đình ông Quảng Văn Đại cất giữ.
Theo bà Thu, qua khảo sát tại 11 làng Chăm trong tỉnh Ninh Thuận, bước đầu phát hiện 1.118 quyển thư tịch cổ đang được 123 gia đình người Chăm cất giữ.
TTNCVHC Ninh Thuận đang tiếp tục phối hợp Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2 TP.HCM từng bước thực hiện công việc bồi nền, tu bổ và số hóa số thư tịch cổ trên nhằm bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm.
Bộ thư tịch cổ gia đình ông Quảng Văn Đại đã được tu bổ, bồi nền Thiện Nhân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.