Một đợt lũ khẩn cấp xuất hiện trên diện rộng ở miền Trung

14/12/2016 09:29 GMT+7

Sáng 14.12, Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung - Tây Nguyên cho biết một đợt lũ khẩn cấp vừa xuất hiện trên diện rộng từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận.

Hiện lũ trên các sông ở Thừa Thiên - Huế, Phú Yên, Khánh Hòa đã đạt đỉnh, đỉnh lũ sông Bồ tại Phú Ốc (Thừa Thiên - Huế) là 3,96m, dưới báo động (BĐ)3 là 0,54m; sông Hương tại Kim Long (Thừa Thiên - Huế) 2,0m, ở mức BĐ2; sông Ba tại Phú Lâm (Phú Yên) 4,01m, trên BĐ3 0,31m; sông Cái Ninh Hòa tại Ninh Hòa (Khánh Hòa) 5,64m, trên BĐ3 0,14m.

tin liên quan

Mưa lũ tàn phá nhiều nơi
Hôm qua (13.12), các tỉnh miền Trung tiếp tục bị ngập lụt, mưa lũ chia cắt gây thiệt hại nhiều nơi, học sinh nhiều trường phải tạm nghỉ...
Lũ sông Vu Gia - Thu Bồn (Quảng Nam), sông Lũy (Bình Thuận) và các sông ở Quảng Ngãi đang lên, dự báo sông Lũy tại trạm Sông Lũy có khả năng đạt đỉnh ở mức 28,0m, mức BĐ3, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn, các sông ở Quảng Ngãi tiếp tục lên.
Từ chiều nay 14.12, mực nước các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận sẽ lên trở lại, đỉnh lũ đợt lũ mới phổ biến ở mức BĐ2 - BĐ3, có nơi trên BĐ3.
Do ảnh hưởng gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ 14 đến 17.12, các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, riêng Đà Nẵng đến Phú Yên mưa to đến rất to.
Hiện các hồ chứa miền Trung đạt từ 80 - 100% dung tích thiết kế, có 12 hồ ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đang xả tràn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.