Một đôi nam nữ bị tạt axit dã man

30/05/2012 13:20 GMT+7

(TNO) Ngày 30.5, Khoa Bỏng - Tạo hình Bệnh viện Đà Nẵng cho biết đôi nam nữ bị bỏng a xít được điều trị tại khoa vẫn đang trong tình trạng hết sức nguy kịch.

>> Hai vợ chồng bị bỏng lửa xăng nguy kịch 
>> Say rượu rồi đốt cả gia đình, một người chết

Trước đó, lúc 19 giờ 10 phút tối 28.5, khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận và chuyển lên khoa Bỏng - Tạo hình hai bệnh nhân là anh Đ.V (31 tuổi, trú tại TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và chị T.D (24 tuổi, trú huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai).

Cả hai bị bỏng a xít độ 3 - 4; trong đó, anh V. bị bỏng 60% cơ thể có nguy cơ tử vong rất cao, còn chị D. bị bỏng 42% cơ thể.

Hiện cả hai vẫn đang trong tình trạng mê man.

 
Nạn nhân D. được điều trị tại khoa Bỏng - Tạo hình

Theo người nhà nạn nhân, anh V. làm nghề xây dựng, còn chị D. làm vệ sĩ sau khi tốt nghiệp cao đẳng năm 2010.

Hai người yêu nhau đã 4 năm, được gia đình ủng hộ, và trước khi xảy ra vụ việc, cả hai thuê nhà trọ ở tổ 7, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng để sinh sống.

Tối 28.5, khi anh V. và chị D. đang ở trong nhà trọ thì bị "người lạ" tạt a xít.

Theo gia đình nạn nhân, nhiều khả năng thủ phạm ra tay với cả hai do có mâu thuẫn tình cảm từ trước.

Công an P.Hòa Hải đang điều tra vụ việc.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> 20 năm tù cho người chồng đốt vợ con
>> Bí thư Thành ủy trị bệnh vũ phu
>> Gần 130 ông chồng ký cam kết không bạo hành gia đình
>> Giết vợ rồi tự sát 
>> 4 tháng, 5 người thiệt mạng do bạo hành
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.