Một đại học Mỹ tạo làn 'nhắn tin' trên cầu thang cho sinh viên

18/06/2015 19:45 GMT+7

(TNO) Đại học Utah Valley University (UVU) ở Mỹ vừa tạo ra một làn dành riêng cho những sinh viên sử dụng điện thoại di động nhắn tin khi đi trên cầu thang bộ.

(TNO) Đại học Utah Valley University (UVU) ở Mỹ vừa tạo ra một làn dành riêng cho những sinh viên sử dụng điện thoại di động nhắn tin khi đi trên cầu thang bộ.

Làn bên phải trên cầu thang của UVU là làn dành cho người sử dụng điện thoại di động - Ảnh chụp từ webiste ABC News.
Cụ thể, cầu thang bộ tại trung tâm chăm sóc đời sống và tinh thần sinh viên của UVU, đại học công lớn nhất ở bang Utah, được phân chia thành 3 làn: làn “đi bộ”, làn “chạy” và làn “nhắn tin”.
Từ vạch chia, tên làn và các số được đánh dấu trên cầu thang được sơn màu xanh neon để tạo sự chú ý của mọi người.
Việc phân chia các làn trên cầu thang ở UVU được cho là nhằm giúp những sinh viên dán mắt vào điện thoại thông minh không đụng phải người khác, theo hãng tin PTI.
Tuy nhiên, đây không phải là ý tưởng đầu tiên cho việc phân lối dành riêng cho người sử dụng điện thoại di động. Hồi năm 2014, giới chức thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc đã tạo ra một làn dành riêng cho những sử dụng điện thoại di động trên vỉa hè.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.