Một công nhân ngành than thiệt mạng trên khai trường

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
25/05/2020 15:54 GMT+7

Trong lúc đang thi công đường dây cấp điện cho máy xúc, 1 công nhân Công ty than Cao Sơn (TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) bất ngờ bị ngã, dẫn đến thiệt mạng .

Ngày 25.5, thông tin từ Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, Sở này đang điều tra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại Công ty than Cao Sơn (thuộc TKV).
Theo thông tin ban đầu, vào trưa 24.5, công nhân Nguyễn Văn Sang (55 tuổi) cùng anh Bùi Công Hiệp (40 tuổi) được phân công sửa chữa đường dây thuộc Phân xưởng trạm mạng của Công ty than Cao Sơn. Trong lúc 2 công nhân này thi công đường dây cấp điện cho máy xúc tại khai trường thì anh Sang bất ngờ bị ngã, đập đầu vào đá.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công ty than Cao Sơn đã tổ chức sơ cứu và đưa anh Sang vào Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả cứu chữa, nhưng do vết thương nặng, chiều cùng ngày, anh Sang đã tử vong.
Theo nhận định của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ việc có thể là do điện giật, khiến anh Sang bị ngã.
Sáng 25.5, đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh và TP.Cẩm Phả hỗ trợ gia đình anh Sang 6 triệu đồng để làm lễ an táng.
Đây là vụ tai nạn lao động nghiêm trọng thứ 2 tại ngành than ở Quảng Ninh trong tuần qua. Trước đó, vào khoảng 1 giờ,  tại Công ty Than Nam Mẫu (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) xảy ra vụ ngạt khí khiến 1 công nhân tử nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.