Một cây xăng xin đóng cửa vì bán xăng có cặn cho khách hàng

01/12/2014 04:53 GMT+7

Trưa 30.11, nhiều người dân đã đến cửa hàng xăng dầu Núi Đất (xã Hòa Long, TP.Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu) thuộc DNTN xăng dầu Hồng Long khiếu nại, đòi lại tiền đổ xăng.

Một cây xăng xin đóng cửa vì bán xăng có cặn cho khách hàng
Cửa hàng xăng dầu Núi Đất xin đóng cửa để xúc rửa bồn chứa - Ảnh: Nguyễn Long

Các khách hàng cho biết sau khi đổ xăng sinh học E5 ở cửa hàng này, xe chạy được một đoạn thì bị khựng lại và tắt máy nên phải vào tiệm sửa xe xúc bình xăng con.

Nhận được phản ánh của người dân, PV Thanh Niên đã báo cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh. Sau đó, Chi cục phối hợp với Công an TP.Bà Rịa, Công an xã Hòa Long tiến hành lấy mẫu xăng tại bồn chứa đổ vào xô thì phát hiện xăng có nhiều cặn.

Theo trình bày của chủ cửa hàng, ngày 29.11, do bồn chứa xăng A92 còn khoảng 200 lít nên cửa hàng không xúc rửa mà nhập xăng sinh học E5 về đổ chung, sau đó bán cho khách thì xảy ra sự cố trên. Ngay sau khi kiểm tra, chủ cửa hàng đã xin đóng cửa cây xăng để xúc rửa bồn chứa, đồng thời trả lại tiền bơm xăng và tiền sửa xe cho khách hàng.

Nguyễn Long - Nhị Gia

>> Cây xăng gắn IC để ăn cắp xăng dầu
>> Phát hiện nhiều cây xăng gian lận
>> Cây xăng gian lận cả ngàn lít xăng mỗi tháng
>> Buộc di dời cây xăng giữa khu dân cư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.