Một bộ trưởng Singapore từ chức do 27 tội danh tham nhũng chấn động

Khánh Như
Khánh Như
18/01/2024 11:56 GMT+7

Được Cục điều tra tham nhũng Singapore tiến hành, đây cũng là cuộc điều tra tham nhũng cấp cao hiếm hoi ở quốc gia Đông Nam Á này.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm nay (18.1) cho biết Bộ trưởng Giao thông Vận tải S Iswaran của nước này đã xin từ chức khỏi chính phủ và quốc hội, sau khi bị kết án đối với hàng loạt tội danh trong một cuộc điều tra tham nhũng.

Ông Lý cho biết ông Iswaran đã đệ đơn từ chức vào ngày 16.1 sau khi nhận được thông báo chính thức về các cáo buộc chống lại ông.

Một bộ trưởng Singapore từ chức do 27 tội danh tham nhũng chấn động- Ảnh 1.

Ông S Iswaran phát biểu tại một sự kiện ở Singapore vào tháng 9.2017

REUTERS

AFP trích dẫn các tài liệu từ tòa án cho thấy Bộ trưởng giao thông Singapore đã bị kết án 27 tội danh liên quan tham nhũng.

Tờ The Straits Times (Singapore) đưa tin ông Iswaran tuyên bố không nhận tội đối với các cáo buộc do Cục điều tra tham nhũng đưa ra tại phiên tòa ngày 18.1.

Khi thẩm phán hỏi ông Iswaran định bào chữa như thế nào, ông nói: "Không có tội". Ông đã được bảo lãnh và hiện tại ngoại. Một phóng viên AFP đã nhìn thấy ông rời tòa án cùng với các luật sư sau khi kết thúc phiên tòa.

Ông Iswaran ban đầu bị buộc tội vào ngày 15.1 với 36 tội danh, chủ yếu là các cáo buộc nhận tiền hối lộ. Các công tố viên cho biết họ sẽ không xử lý 9 tội danh còn lại.

Hồ sơ tòa án cho thấy hầu hết tội mà ông Iswaran phải đối mặt đều liên quan đến ông trùm Ong Beng Seng, người đã đưa cuộc đua xe hơi Công thức 1 (Formula 1 hay F1) đến Singapore vào năm 2008.

Cuộc điều tra đã làm chấn động Singapore, trung tâm tài chính toàn cầu được coi là một trong những quốc gia ít tham nhũng nhất thế giới. Các bộ trưởng trong nội các nước này được trả lương tương đương với những người có thu nhập cao nhất đất nước để ngăn chặn tham nhũng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.