Một bệnh nhân có tới 18 biến thể của SARS-CoV-2 trong cơ thể

13/01/2021 17:41 GMT+7

Các nhà khoa học Nga cho biết đã phát hiện một phụ nữ có tới 18 biến thể khác nhau của SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 bên trong cơ thể.

Đài RT ngày 13.1 đưa tin nữ bệnh nhân 47 tuổi này bị ung thư hạch ác tích và có 18 biến thể của SARS-CoV-2 khi phải chống chọi với SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 trong suốt 5 tháng.
Trong báo cáo công bố trên diễn đàn về dịch tễ học Virological, các nhà khoa học Nga cho biết nữ bệnh nhân trên có bộ gien chứng kiến sự gia tăng của 18 biến thể mới của SARS-CoV-2 trong suốt thời gian mắc bệnh Covid-19.
Theo các chuyên gia Nga, nữ bệnh nhân trên lần đầu bị Covid-19 là vào tháng 4.2020 và đến đầu tháng 9.2020, kết quả xét nghiệm Covid-19 ở người này vẫn là dương tính.
Mãi đến giữa tháng 9.2020 về sau, các xét nghiệm Covid-19 ở phụ nữ này mới cho kết quả âm tính, theo hãng Sputnik.
Các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Skolkovo, Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Đại học St.Petersburg, Viện Nghiên cứu Bệnh cúm Smorodintsev và một bệnh viện ở thành phố St. Petersburg phân tích bộ gien của nữ bệnh nhân và trong số 18 biến thể của SARS-CoV-2 được phát hiện, có 2 biến thể từng bị phát hiện trên chồn ở Đan Mạch và 1 biến thể mới ở Anh.

Gần 5 triệu người Trung Quốc bị phong tỏa trước mối nguy Covid-19 mới

Nữ bệnh nhân 47 tuổi trên bị nhiễm Covid-19 khi đang hóa trị và có hệ miễn dịch suy yếu nên SARS-CoV-2 biến đổi liên tục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.