Một bệnh nhân chết tại nhà phó giám đốc trung tâm y tế huyện

21/10/2015 05:13 GMT+7

Chiều 20.10, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, cho biết Cơ quan CSĐT và Pháp y Bình Thuận đã tiến hành khám nghiệm tử thi bệnh nhân Đặng Minh Hiếu (32 tuổi, làm nghề thợ sơn, ngụ H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chiều 20.10, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, cho biết Cơ quan CSĐT và Pháp y Bình Thuận đã tiến hành khám nghiệm tử thi bệnh nhân Đặng Minh Hiếu (32 tuổi, làm nghề thợ sơn, ngụ H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bé gái 6 tuổi chết bất thường tại nhà
Theo bác sĩ Việt, chiều tối 19.10 ông Hiếu (bị sốt kéo dài 3 ngày) được người thân đưa đến nhà bác sĩ Nguyễn Nhiệu, Phó giám đốc Trung tâm y tế H.Hàm Thuận Nam, để khám bệnh nhưng đột ngột tử vong ngay nhà bác sĩ Nhiệu. Sở Y tế Bình Thuận khẳng định bác sĩ Nhiệu không có giấy phép hành nghề khám chữa bệnh vì chỉ làm công tác y tế dự phòng.
* Chiều cùng ngày, đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng công an H.Bình Chánh (TP.HCM), cho biết cơ quan chức năng đang điều tra vụ bé Mai Trần Quế Vy (6 tuổi) chết tại một căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Long, H.Bình Chánh.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 17.10, anh Mai Long Bình (40 tuổi, cha bé Vy) đi ra ngoài về, thấy con gái đã tắt thở trên bộ ván để trong nhà. Qua kiểm tra thi thể nạn nhân, công an phát hiện trên người và vùng cổ có nhiều vết bầm và tụ máu.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.