Moscow trình bằng chứng Washington - Kyiv nghiên cứu vũ khí sinh học

25/12/2022 07:23 GMT+7

Hôm qua, TASS cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã tổ chức buổi cung cấp tin bên lề hội nghị Công ước về Vũ khí sinh học lần thứ 9 tại Geneva (Thụy Sĩ).

Tại sự kiện này, phía Nga đưa ra chứng cứ mà họ cho là chính quyền Kyiv đang thực hiện hoạt động nghiên cứu liên quan đến vũ khí sinh học trên lãnh thổ Ukraine với sự ủng hộ tài chính từ Mỹ. Washington và Kyiv chưa bình luận về thông tin này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm nhà máy sản xuất vũ khí ở nước này ngày 24.12

Reuters

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo công dân nước này về nguy cơ Nga có thể gia tăng các đợt tấn công vào dịp Giáng sinh, theo báo The Guardian. Lời cảnh báo được đưa ra vào thời điểm Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Valeriy Zaluzhnyi nói Nga đang tăng cường vận chuyển binh lính, vũ khí và thiết bị quân sự bằng đường tàu hỏa tiền tuyến ở Ukraine.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 303, Ukraine được đảm bảo viện trợ Mỹ năm 2023, kho đạn pháo sẽ quyết định ưu thế

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh dự đoán Nga có lẽ đang giới hạn số đợt tấn công bằng tên lửa nhằm vào các cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine với lý do thiếu tên lửa hành trình. Bên cạnh đó, trong bản cập nhật thông tin tình báo hôm qua, phía Anh cho hay hiện Nga tạm thời giải quyết được vấn đề thiếu hụt quân số ở Ukraine theo sau lệnh động viên hồi tháng 10. Tuy nhiên, việc duy trì hoạt động phòng thủ dọc theo giới tuyến kéo dài ở Ukraine cần tiêu tốn một số lượng đáng kể đạn pháo và rốc két.

Cũng trong hôm qua, ông Mykhailo Podolyak, Cố vấn của tổng thống Ukraine, lên tiếng kêu gọi phương Tây hãy triển khai chiến dịch phá hủy các nhà máy sản xuất máy bay không người lái (UAV) vũ trang và tên lửa của Iran. Theo Reuters dẫn lời ông Podolyak, đây là biện pháp ngăn chặn Iran chuyển giao tên lửa và UAV cho Nga. Tuy nhiên, chính quyền Tehran khẳng định không bán vũ khí cho Moscow kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách viện trợ 45 tỉ USD cho Ukraine năm 2023

Trước khi kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi cũng thành công lèo lái hạ viện thông qua ngân sách khoảng 1.700 USD cho chi tiêu chính phủ năm tài khóa 2023. Trong số này, 44,9 tỉ USD chi cho việc hỗ trợ khẩn cấp Ukraine và các đồng minh NATO. Đài CNBC đưa tin dự thảo luật ngân sách cũng đã được Thượng viện Mỹ thông qua trước đó, và hiện chỉ còn chờ chữ ký ban hành của Tổng thống Joe Biden.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.