Moscow chi ngân sách quốc phòng kỷ lục, 2 nước tính đóng cửa biên giới với Nga

Khánh An
Khánh An
23/11/2023 16:31 GMT+7

Lần đầu tiên mức chi quốc phòng vượt mức chi tiêu cho xã hội trong ngân sách nước Nga thời hiện đại

Moscow chi ngân sách quốc phòng kỷ lục, 2 nước tính đóng cửa biên giới với Nga - Ảnh 1.

Các binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TASS

Theo trang tin Meduza ngày 23.11, Quốc hội Nga vừa thông qua ngân sách năm 2024 với khoản chi tiêu quốc phòng tăng lên mức hơn 1/3 tổng mức chi tiêu của chính phủ.

Kết hợp với ngân sách cho các cơ quan thực thi pháp luật nội địa, khoản chi này chiếm đến 40% tổng ngân sách. Trong bước tiếp theo, kế hoạch ngân sách sẽ được chuyển đến Tổng thống Vladimir Putin để ký ban hành.

Kế hoạch này đã trải qua rất nhiều lần sửa đổi với khoản chi thêm 725 tỉ rúp cho lĩnh vực quốc phòng trong bản dự thảo lần 2. Ngoài ra, Nga dự chi ít nhất 2,6 tỉ rúp cho các vùng lãnh thổ đã đơn phương sáp nhập từ Ukraine vào tháng 9.2022.

Để có nguồn chi tiêu quốc phòng gia tăng, Nga cần tăng nguồn thu, trong đó bản dự thảo thứ nhất cho rằng cần tăng 22% nguồn thu ngân sách so với năm 2023.

Theo AP, bản dự thảo sau cùng được quốc hội thông qua hôm 22.11 sẽ tăng ngân sách thêm 25% trong giai đoạn 2024-2026, trong đó có một khoản lớn dành cho quốc phòng.

Bản tin không nêu con số cụ thể, nhưng cho biết lần đầu tiên mức chi quốc phòng vượt mức chi tiêu cho xã hội trong ngân sách nước Nga thời hiện đại.

Ukraine trông chờ Mỹ hỗ trợ, Nga nói viện trợ chỉ là 'thuốc an thần'

Trong một diễn biến khác, Đài TV2 ngày 22.11 dẫn lời Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store cho hay nước này có thể theo chân Phần Lan đóng cửa biên giới trên bộ với Nga "nếu cần".

Cửa khẩu biên giới đất liền hợp pháp duy nhất giữa Na Uy và Nga là cửa khẩu Storskog nằm ở cực đông bắc của Na Uy.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Estonia Lauri Laanemets cáo buộc Nga tổ chức "chiến dịch tấn công hỗn hợp" đưa người di cư đến biên giới, đồng thời cho biết Estonia đã chuẩn bị đóng các cửa khẩu biên giới nếu "áp lực di cư từ Nga leo thang", theo Reuters.

"Thật không may, có nhiều dấu hiệu cho thấy các quan chức biên giới Nga và có thể cả các cơ quan khác có liên quan", ông cho biết. Nga không lập tức bình luận về các thông tin trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.