Morocco bất ngờ sa thải HLV Halilhodzic trước thềm World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/08/2022 06:36 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Morocco (FRMF) đã sa thải HLV trưởng Vahid Halilhodzic của tuyển quốc gia chỉ 3 tháng trước khi World Cup 2022 khởi tranh tại Qatar.

FRMF đã xác nhận việc sa thải cựu cầu thủ người Bosnia hôm 12.8, chấm dứt nhiều tháng đồn đoán về tương lai của chiến lược gia này.

Đây là lần thứ 3 HLV Halilhodzic bị sa thải trước khi World Cup khai màn dù giúp đội tuyển nước này giành vé tham dự World Cup. Trước đó, ông Halilhodzic cũng bị Bờ Biển Ngà sa thải trước World Cup 2010 tại Nam Phi và chia tay tuyển Nhật Bản trước World Cup 2018 ở Nga.

Morocco bất ngờ sa thải HLV Halilhodzic trước thềm World Cup 2022

AFP

Nhà cầm quân 69 tuổi này từng khoác áo tuyển Nam Tư cũ tại World Cup 1982, ông đã dẫn dắt tuyển Algeria tại World Cup 2014 ở Brazil, nhưng bây giờ sẽ bỏ lỡ một giải đấu lớn khác.

Nguyên nhân dẫn đến sa thải được cho là xuất phát từ mối thù với Hakim Ziyech khiến cầu thủ chạy cánh của Chelsea bị loại khỏi Cúp các quốc gia châu Phi năm nay, sau khi Halilhodzic tuyên bố ngôi sao này đã dính chấn thương và bỏ lỡ các trận giao hữu quốc tế.

Walid Regragui dự kiến ​​sẽ là người kế nhiệm Halilhodzic trước các cuộc chạm trán ở bảng F tuyển Morocco với đương kim á quân Croatia, Bỉ và Canada.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.